Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 29 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cả nhà cùng say mê công tác Đội

Cập nhật: 16:53 ngày 03/11/2020
Nhắc tới gia đình chị Đỗ Thị Huệ, giáo viên dạy môn Âm nhạc, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trung Sơn (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), nhiều người biết đến bởi các con chị đều đạt thành tích cao trong học tập, đặc biệt cả gia đình điều tích cực trong công tác Đội. 

Gia đình chị Đỗ Thị Huệ (SN 1976) hiện sống tại thôn Dĩnh Sơn, xã Trung Sơn. Vợ chồng anh chị sinh được 3 người con, con gái lớn Nguyễn Nguyệt Anh (SN 1999), hiện là sinh viên năm thứ tư, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Con gái thứ hai Nguyễn Ngọc Trà My (SN 2005), lớp 10 chuyên tiếng Trung, Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Con trai út Nguyễn Sơn Long (SN 2010), lớp 5E, Trường Tiểu học thị trấn Bích Động (Việt Yên).

{keywords}

Chị Đỗ Thị Huệ cùng con gái Nguyễn Ngọc Trà My (thứ hai từ phải sang trái) cùng các bạn học sinh.

Giỏi văn hóa, yêu văn nghệ

Tại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX do Hội đồng Đội T.Ư tổ chức cách đây ít ngày, Nguyễn Ngọc Trà My vinh dự là một trong 63 đại biểu của cả nước được tuyên dương.

Khi mới học lớp 3, Trà My là cán bộ Đội xuất sắc, Chủ tịch Hội đồng tự quản của Liên đội Trường Tiểu học thị trấn Bích Động. Vốn là người hoạt bát, nhanh nhẹn, có năng khiếu văn nghệ, phong trào Đội, Trà My tích cực tham gia các cuộc thi văn nghệ, thể thao, kể chuyện về Bác Hồ, tuyên truyền măng non ở cấp tỉnh, khu vực miền Bắc và giành giải cao.

{keywords}

Chị Đỗ Thị Huệ cùng con gái Nguyễn Ngọc Trà My tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020 (ảnh do gia đình cung cấp).

My từng là Đội trưởng Đội sơn ca tham gia Liên hoan Giai điệu sơn ca toàn quốc do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức giành huy chương Vàng, Bạc. Tại các chương trình, sân chơi dành cho thiếu nhi của huyện Việt Yên, Trà My luôn đảm đương vai trò người dẫn chương trình, là "cây" tiếng Anh của trường.

Cũng như chị gái Trà My, Nguyễn Sơn Long rất ham học tiếng Anh. Ngay từ lúc học lớp 3, lớp 4, Long có thể nói chuyện bằng tiếng Anh với người nước ngoài về nhiều chủ đề khác nhau. Khi xem các bộ phim nước ngoài có phụ đề bằng tiếng Anh 3-4 lần, em có thể nhớ hết toàn bộ nội dung phụ đề đó.

Tháng 7 vừa qua, video clip thuyết trình bằng tiếng Anh, có phụ đề tiếng Việt, dài 9 phút do Long thực hiện tham gia Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Bắc Giang năm 2020 đã được trao giải Nhất. Nội dung video clip nói về sức mạnh tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, khơi gợi lòng yêu sách trong học sinh. Tác phẩm này cũng vừa giành giải Ba tại Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" toàn quốc năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội.

Hiện em là Liên đội trưởng Trường Tiểu học thị trấn Bích Động (Việt Yên). Vừa qua, em vinh dự là đại biểu được tuyên dương tại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ huyện Việt Yên.

{keywords}

Em Nguyễn Sơn Long nhận giải Nhất cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" tỉnh Bắc Giang và giải Ba cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" toàn quốc năm 2020.

Con gái lớn Nguyễn Nguyệt Anh từ hồi học Tiểu học, THCS cũng từng làm liên đội trưởng của trường, đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bắc Giang năm 2010. Từ năm lớp 1 đến lớp 9, em liên tục là học sinh giỏi. Những năm tháng trên giảng đường đại học, Nguyệt Anh luôn nhận được học bổng; kết quả rèn luyện, học tập hai năm đầu đạt loại xuất sắc. Hiện Nguyệt Anh là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hán ngữ của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Gắn bó với công tác Đội

22 năm kể từ ngày ra trường đến nay cũng là chừng ấy thời gian chị Huệ làm Tổng phụ trách Đội ở nhiều trường học.

Chị Huệ và các con đều có một điểm chung đó là đam mê tiếng Anh, tích cực tham gia công tác Đội. Đặc biệt, 4 mẹ con đều vinh dự nhiều lần là đại biểu dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ do các cấp tổ chức.

Nhiều năm chị huấn luyện các câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia các cuộc thi đều đạt giải cao, như: Giải Nhì đội tuyên truyền măng non về bảo vệ nguồn nước và môi trường khu vực phía Bắc, giải chỉ huy Đội giỏi toàn quốc, huy chương Vàng, Bạc tại Hội thi Giai điệu sơn ca toàn quốc. Cá nhân chị được nhận nhiều Bằng khen, giấy khen do các cấp trao tặng. Tháng 7/2020 vừa qua, chị Huệ là 1 trong 10 tổng phụ trách Đội của tỉnh Bắc Giang vinh dự được nhận huy hiệu phụ trách Đội giỏi do T.Ư Đoàn trao tặng.

Cả 4 mẹ con chị Huệ đều có một điểm chung đó là đam mê tiếng Anh, từng  tham gia công tác Đội. Đặc biệt, 4 mẹ con đều nhiều lần là đại biểu dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ do các cấp tổ chức.

Chị Huệ chia sẻ, chính đặc thù công việc Tổng phụ trách Đội của chị đã tác động, ảnh hưởng rất nhiều đến việc giáo dục, hình thành nhân cách các con chị. Bản thân chị được tham gia nhiều các lớp tập huấn nghiệp vụ của tỉnh, T.Ư, tiếp thu nhiều tư tưởng tiên tiến về phương pháp, kỹ năng giáo dục, tìm hiểu tâm lý trẻ nhỏ.

Bắc Giang: Trao giải vòng sơ khảo cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2020
(BGĐT)-Sáng 18/7, tại Thư viện tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tổng kết trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Bắc Giang năm 2020.Tới dự có bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; các tập thể cá nhân đoạt giải và đông đảo người dân. 
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc: Vinh danh những “bông hoa nghìn việc tốt”
Ngày 25/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Lễ Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX - hoạt động quan trọng nhất trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX nhằm tuyên dương thành tích của những Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020 trong thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bắc Giang: Tuyên dương 130 thiếu nhi xuất sắc
(BGĐT) - Ngày 22/7, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X, năm 2020. 
Công Doanh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...