Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục 18 năm

Cập nhật: 19:44 ngày 10/12/2021
Nguyễn Thị Oanh (VĐV người Bắc Giang) thiết lập kỷ lục mới cự ly 5000m khi về nhất tại giải điền kinh vô địch quốc gia chiều 10/12.

Nguyễn Thị Oanh về đích sau 15 phút 53 giây 48, qua đó cô bảo vệ thành công tấm Huy chương (HC) vàng, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia mới. Kỷ lục cũ là 16 phút 12 giây 73, được Đoàn Nữ Trúc Vân của Khánh Hoà lập năm 2003.

{keywords}

Nguyễn Thị Oanh ăn mừng kỷ lục quốc gia 5000m trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chiều 10/12. 

"Buổi sáng, tôi thi đấu nội dung 1500m và còn khá mệt. Cho nên, tôi chỉ cố gắng để giành được HC vàng, chứ không nghĩ lại có thể phá kỷ lục", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ sau phần thi 5000m tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Do Covid-19, đây mới là giải đấu đầu tiên trong năm của Nguyễn Thị Oanh. Sáng nay 10/12, cô đã bảo vệ được tấm HC vàng cự ly 1500m.

Nguyễn Thị Oanh tham dự bốn cự ly tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021, gồm 1500m, 5000m, 3000m vượt chướng ngại vật và 10.000m. Mục tiêu của cô là bảo vệ thành công cả bốn tấm HC vàng đã đạt được cách đây một năm cũng trên sân Mỹ Đình.

Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1995 tại Bắc Giang, trong một gia đình có tám anh chị em. Cô đến với điền kinh năm 15 tuổi và ba năm sau giành tấm HC đầu tiên ở đấu trường SEA Games, khi về nhì cự ly 3000m vượt chướng ngại vật tại Indonesia. Nguyễn Thị Oanh giành cú đúp HC vàng tại SEA Games năm 2017 và hai năm sau lập hat-trick vàng tại Philippines, cự ly 1500m, 5000m và 3000m vượt chướng ngại vật.

Nguyễn Thị Oanh vô địch cự ly 1500m
Nguyễn Thị Oanh (người Bắc Giang) bỏ xa các đối thủ, về nhất ở cự ly 1500m tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 sáng 10/12.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...