Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 36 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội tại chùa Bổ Đà

Cập nhật: 15:11 ngày 15/02/2024
BẮC GIANG - Chuẩn bị cho Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024, ngày 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn (thị xã Việt Yên). Cùng đi có đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; UBND thị xã Việt Yên.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Việt Yên, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng khách đến chùa Bổ Đà tăng cao, trung bình mỗi ngày có gần 1 vạn du khách đến tham quan, vãn cảnh.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn cùng thành viên đoàn công tác kiểm tra thực tế tại chùa Bổ Đà.

Để tạo ấn tượng đối với du khách, UBND thị xã giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Ban Quản lý di tích chùa Bổ Đà phối hợp với ngành, đoàn thể xã Tiên Sơn duy trì vệ sinh, bảo đảm khuôn viên chùa luôn sạch sẽ. Trước Tết Nguyên đán, nhà chùa huy động nguồn xã hội hóa xây dựng 10 nhà vệ sinh công cộng tại khu vực đỗ xe.

Đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an huyện tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng, không xảy ra ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan, vãn cảnh.

Để chuẩn bị cho lễ hội chùa Bổ Đà diễn ra từ ngày 24 đến 27/3 (từ ngày 15 đến 18/2 âm lịch), địa phương sớm quy hoạch không gian tổ chức lễ hội; dịch vụ trông giữ xe tại khu vực diễn ra lễ hội. Cùng đó thành lập các tổ thường trực cứu thương, phân luồng giao thông, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm cho nhân dân du xuân vui tươi, an toàn.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Mai Sơn đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại chùa Bổ Đà, góp phần thu hút du khách đến với Bắc Giang.

Đồng chí nhấn mạnh, hiện nhu cầu du lịch tâm linh của người dân ngày càng cao, do đó thị xã Việt Yên cần quan tâm đầu tư, mở rộng đường giao thông, có phương án điều tiết giao thông hợp lý, phân luồng từ xa. Về lâu dài, địa phương cần quy hoạch, xây dựng bãi đỗ xe từ xa, không để ùn tắc khi có đông người đến tham quan, vãn cảnh chùa. Làm tốt công tác quản lý, giám sát để bảo đảm việc thu phí các dịch vụ tại di tích và lễ hội đúng quy định của HĐND tỉnh.

Cơ quan chuyên môn của huyện, nhà chùa quan tâm bố trí thùng đựng rác, tăng cường lực lượng thu gom rác tại những khu vực tập trung đông người; thường xuyên quét dọn khu nhà vệ sinh công cộng.

Tại các điểm check-in cần lắp đặt thêm các biểu tượng, hình ảnh chùa Bổ Đà để nhiều người biết đến di tích này. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, kịp thời biểu dương các ban quản lý di tích, nhà chùa làm tốt công tác quản lý, vệ sinh môi trường; phê bình những nơi chưa tốt để nâng cao ý thức người dân khi tham gia lễ hội.

* Cùng ngày, đồng chí Mai Sơn và thành viên đoàn công tác đến kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh môi trường tại đình, chùa làng Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên).

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn kiểm tra thực tế tại đình làng Thổ Hà.

Tại đây, đồng chí yêu cầu UBND xã Vân Hà, ban quản lý thôn Thổ Hà quản lý chặt chẽ di tích, quan tâm vệ sinh môi trường xung quanh đình, chùa. Trước mắt, thôn, xã cần rà soát, đưa những vật dụng không cần thiết ra ngoài khuôn viên đình, chùa nhằm bảo đảm tính trang nghiêm; gắn biển cho các chum cổ, cung cấp thông tin giúp du khách tìm hiểu giá trị các hiện vật, chung tay bảo vệ di tích.

Về lâu dài, đồng chí đề nghị UBND xã Vân Hà cụ thể hóa các quy định của pháp luật trong quản lý, trùng tu di tích; xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch gắn với quản lý, phát huy giá trị các di tích.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Kỷ niệm 597 năm Chiến thắng Xương Giang: Công bố lễ hội Xương Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
BẮC GIANG - Tối 14/2 (tức mùng 5 tháng Giêng), tại đền Xương Giang thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang long trọng tổ chức lễ hội kỷ niệm 597 năm Chiến thắng Xương Giang và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đưa lễ hội Xương Giang vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2024
BẮC GIANG - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024.

Chia sẻ:
Chủ đề:

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...