Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuần Văn hóa - du lịch 2020: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông

Cập nhật: 20:10 ngày 29/01/2020
(BGĐT) - Tối 29-1 (mùng 5 Tết), tại Khu Di tích Chiến thắng Xương Giang, TP Bắc Giang diễn ra Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt Khu Di tích Chiến thắng Xương Giang và khai mạc Tuần lễ Văn hóa - du lịch năm 2020, kỷ niệm 593 năm chiến thắng Xương Giang (ngày mùng 6-7 Tết). Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) khu vực diễn ra các sự kiện, Công an TP Bắc Giang đã huy động 100% quân số ứng trực làm nhiệm vụ.

Với phương châm rõ người, rõ việc, cụ thể vị trí,  kế hoạch triển khai bảo đảm ANTT, ATGT trước, trong và sau Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt Khu Di tích Chiến thắng Xương Giang và khai mạc Tuần lễ Văn hóa - du lịch của Công an TP Bắc Giang được xây dựng chi tiết

{keywords}

Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Giang làm nhiệm vụ tại khu vực cổng chính Khu Di tích Chiến thắng Xương Giang chiều 29-1.

15 giờ ngày 29-1, quan sát tại khu vực cổng chính Khu Di tích Chiến thắng Xương Giang chúng tôi ghi nhận có nhiều cảnh sát giao thông túc trực phân luồng, hướng dẫn người dân gửi xe. 

Được biết, để phục vụ nhu cầu du xuân của người dân trong những ngày Tết, tại đây, Công an TP duy trì một tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông và trật tự phối hợp với Công an phường và lực lượng an ninh cơ sở điều tiết giao thông, bảo đảm ANTT.

Nhằm chủ động xử lý các tình huống diễn ra trong tối nay, Công an TP Bắc Giang huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ tại 9 tổ chốt trong và ngoài Khu Di tích. Mỗi tổ công tác được bố trí hai cán bộ chỉ huy cấp đội và nhiều chiến sĩ các lực lượng làm nhiệm vụ tùy từng vị trí. 

Đại úy Nguyễn Công Huân, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, tổ trưởng tổ số 7 cho biết: Chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo đảm ANTT khu vực trong sân Khu di tích Xương Giang. Để có thể cơ động, phòng ngừa, kịp thời phát hiện các đối tượng hoạt động trộm cắp, móc túi, cướp giật cũng như cờ bạc trá hình, gây rối trật tự công cộng... giữ an toàn cho đại biểu và người dân đến xem chương trình khai mạc, đơn vị huy động 20 đồng chí vừa mặc quân phục lẫn hóa trang tuần tra, giám sát tại đây. Ngoài làm tốt nhiệm vụ tại vị trí được giao, mỗi cán bộ phải linh hoạt, nhạy bén và phối hợp chặt chẽ với đồng đội khi phát sinh sự cố nhằm giữ yên địa bàn.

{keywords}

Công an phường Xương Giang phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tuần tra phía trong khu di tích.

Không chỉ triển khai bảo đảm khu vực trong và ngoài khu di tích nơi diễn ra các sự kiện, công tác phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng phạm tội hoạt động cũng được lực lượng chức năng chủ động triển khai. 

Công an các xã, phường tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng trong diện quản lý ở địa bàn. Qua đó kịp thời phát hiện các vụ việc, hiện tượng nghi vấn tiềm ẩn phức tạp về ANTT để có phương án xử lý phù hợp, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Ngoài lực lượng Công an TP Bắc Giang, tham gia bảo vệ tại sự kiện còn có lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, an ninh văn hóa, cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đại biểu dự buổi lễ.

Thượng tá Vũ Văn Tường, Trưởng Công an TP Bắc Giang cho biết: Đây là một sự kiện lớn, quan trọng của tỉnh. Do đó, 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị được huy động ứng trực, làm nhiệm vụ. Ngoài lực lượng tại vòng trong và ngoài khu vực diễn ra buổi lễ, Công an TP còn bố trí các tổ tuần lưu tại các tuyến xung quanh khu di tích và giám sát an ninh qua hệ thống camera an ninh nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đại biểu, người dân đến Khu Di tích.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020: Âm hưởng chiến thắng và khát vọng hòa bình
(BGĐT) - Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2020 diễn ra lúc 20 giờ, ngày 29-1-2020 (mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý) tại TP Bắc Giang với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật có tựa đề  “Xương Giang đại thắng-Non nước thái hòa”. Phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Cường- tác giả kịch bản trước thềm sự kiện quan trọng này. 
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp Tết Nguyên đán và Tuần Văn hóa - Du lịch
(BGĐT) - Đón chào Xuân Canh Tý và hưởng ứng Tuần Văn hóa-Du lịch (VHDL) Bắc Giang năm 2020, trên địa bàn các huyện, thành phố sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao.
Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020 tổ chức từ mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý
(BGĐT) - Ngày 6 - 11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
Đông đảo người dân đến vui chơi, mua sắm tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch- Thương mại doanh nhân
(BGĐT)- Trong khuôn khổ "Tuần lễ Văn hóa-Du lịch-Thương mại doanh nhân tỉnh Bắc Giang lần thứ I, năm 2019” từ ngày 5 đến hết 12-10-2019, tại Khu Dân cư số 2, Khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo người dân.
Tổng kết Lễ hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Yên Tử: Khơi dậy niềm tự hào về vùng đất, con người Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 15-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Lễ hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch (VHDL) “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” năm 2019.
Ngọc Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...