Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an Sơn Động chủ động phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối Lễ hội xuân Tây Yên Tử

Cập nhật: 21:43 ngày 30/01/2020
(BGĐT) - Dù còn gần một tuần nữa mới chính thức khai hội song những ngày này lượng du khách đến Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) rất đông. Để bảo đảm an toàn, Công an huyện Sơn Động chủ động phương án, tăng cường tuần tra, phân luồng giao thông và làm tốt công tác phòng, chống tội phạm.

Sáng 29-1, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng người đổ về Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử tăng đột biết. Từ sáng sớm, các tổ công tác của Công an huyện đã có mặt phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển, đồng thời bố trí lực lượng ở tất cả các khu vực trọng điểm, chủ động ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội và hướng dẫn du khách. 

Vừa cùng người thân vãn cảnh chùa Thượng xuống đến khu vực quảng trường, bà Bùi Thị Bích Loan (SN 1959) ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) được tổ công tác hướng dẫn di chuyển đến khu vực gửi xe. “Đây là lần đầu tiên tôi đến Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. Dù lượng người đông song không xảy ra ùn tắc giao thông, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Nhất định tôi sẽ quay trở lại đây”. 

{keywords}

Công an huyện Sơn Động có mặt ở hầu hết các vị trí dẫn vào Khu du lịch tâm sinh - sinh thái Tây Yên Tử.

Được biết, để bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội xuân Tây Yên Tử lần thứ III và Tuần văn hóa - du lịch Bắc Giang năm 2020 với chủ đề “Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử”, Công an huyện Sơn Động đã sớm xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, đơn vị thành lập, duy trì 9 tổ công tác với các nhiệm vụ cụ thể, chi tiết. Với vai trò chủ công trong phòng chống tội phạm, ngay trong những ngày nghỉ Tết, Đội Cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, bắt giữ các đối tượng phạm pháp hình sự. Cụ thể, ngày 27-1, đơn vị vận động đối tượng Bùi Văn Đạt (SN 1996) ở thôn Nhân Định, xã Yên Định ra đầu thú về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó, ngày 28-1, Đội tiếp tục bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng (SN 1994) ở thôn Vá, xã An Bá về hành vi trộm cắp tài sản.

{keywords}

Hầu hết du khách chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Cùng với gọi hỏi, răn đen 15 đối tượng hình sự trên địa bàn các xã Tuấn Mậu, Thanh Luận và thị trấn Thanh Sơn, dịp này cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Thanh Sơn có mặt 24/24 giờ tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. 

Trực tiếp phụ trách tổ an ninh trật tự tại khu vực cổng chào Lễ hội, Trung tá Vi Văn Hoài, Trưởng đồn Công an Thanh Sơn cho biết: "Cùng với phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân để phương tiện vào bãi đỗ xe, chúng tôi chủ động nắm bắt các đối tượng nghi vấn. Khi phát hiện đối tượng xấu, thông tin sẽ lập tức được truyền đến các tổ khác để theo dõi, phát hiện vi phạm".

{keywords}

Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Thực tế tại Lễ hội xuân Tây Yên Tử năm 2019 cho thấy, dù đã chuẩn bị các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông song tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định lưu thông tại khu vực lễ hội vẫn diễn ra. 

Một số cơ sở trông giữ xe ở phía ngoài khu trung tâm lễ hội tranh thủ nâng phí gửi xe lên gấp đôi, gấp ba so với quy định. Trong những ngày diễn ra lễ hội xảy ra 3 vụ trộm cắp tài sản (ví đựng tiền, điện thoại di động) và một số vụ va quệt giao thông nhẹ. 

Để tình trạng trên không tái diễn, mùa lễ hội năm nay, 14 thành viên Tổ an toàn giao thông được chia thành các nhóm tuần tra lưu động tại đường tỉnh 293 và đường dẫn từ ngã ba Tuấn Mậu lên chùa Hạ. Lực lượng này có nhiệm vụ nhắc nhở các phương tiện chấp hành nghiêm Luật giao thông và xử lý nhanh gọn các vụ tai nạn, va chạm. 

Đặc biệt, Công an huyện bố trí gần 20 cán bộ mặc thường phục tại các nơi tập trung đông du khách gồm: Quảng trường, chùa Hạ, chùa Thượng và hai nhà ga cáp treo, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp lợi dụng hành nghề mê tín dị đoan, kiên quyết bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Thượng tá Đinh Quang Hiệp, Trưởng Công an huyện Sơn Động nói: “Sau hai năm, Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử được nhiều du khách trong, ngoài tỉnh biết đến nên lượng người đổ về đây trong những ngày diễn ra lễ hội tăng cao. Với quyết tâm không để các đối tượng, phần tử xấu lợi dụng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, từ ngày 29-1 đến hết ngày 20-2, đơn vị duy trì trực 100% quân số, bảo đảm đủ lực lượng để xử lý khi có tình huống xảy ra. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn cho chính mình, mỗi du khách nên cảnh giác với hành vi trộm cắp, xô đẩy, chen lấn, khi bị mất tài sản hoặc phát hiện thấy dấu hiệu của tội phạm cần thông tin ngay đến lực lượng chức năng”.

UBND tỉnh họp báo về Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2020 “Bắc Giang- Miền đất thiêng Tây Yên Tử”
(BGĐT)- Chiều 14-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp báo về Tuần Văn hóa- Du lịch (VHDL) năm 2020 “Bắc Giang- Miền đất thiêng Tây Yên Tử”. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức chủ trì hội nghị; đồng chủ trì có ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) - Phó Trưởng Ban Tổ chức; ông Ngô Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ngày đầu năm mới, hàng nghìn du khách tham quan Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử và phim trường Đa Mai
(BGĐT) - Nghỉ Tết Dương lịch 1-1, ngày đầu tiên của năm mới 2020 tại Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động) và phim trường Đa Mai, phường Đa Mai (TP Bắc Giang) đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh và vui chơi. 
Thể lệ Cuộc thi ảnh “Sắc Xuân Tây Yên Tử” trên báo Bắc Giang năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 3558/KH-UBND ngày 3-10-2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020, Báo Bắc Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức Cuộc thi ảnh “Sắc Xuân Tây Yên Tử” trên Báo Bắc Giang. Sau khi thống nhất với các đơn vị đồng tổ chức, Báo Bắc Giang công bố Thể lệ cuộc thi, như sau:
Một ngày về Tây Yên Tử
(BGĐT) - Tôi quê ở vùng Mai Sưu, huyện Lục Nam (Bắc Giang), chẳng lạ gì nơi non cao rừng thẳm, từng là chiến khu thời chống Pháp, ở đó có Xí nghiệp Dược phẩm 3 Hải Phòng, Trường Đại học Giao thông sơ tán, có Trung đoàn 568 Anh hùng luyện quân thời chống Mỹ… 

Sỹ Quyết


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...