Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khắc họa không gian văn hóa Tây Yên Tử

Cập nhật: 09:54 ngày 12/02/2019
(BGĐT)- Chỉ còn ít ngày nữa, Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019 sẽ diễn ra. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch, chính vì vậy, các huyện, TP, sở, ngành liên quan đang tích cực chuẩn bị cho lễ khai hội. 

Nhiều hoạt động hấp dẫn

Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019 mang chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” diễn ra liên tục 7 ngày từ ngày 14-2 đến hết 20-2 (tức mùng 10 đến 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng này được tổ chức quy mô cấp tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh, đặc biệt là không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử tới đông đảo du khách trong, ngoài nước; tạo ra sự đột phá về thu hút khách du lịch.

{keywords}

Một góc Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. Ảnh: Hoàng Thương

Không gian của Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019 trải rộng tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng và TP Bắc Giang cùng nhiều hoạt động hưởng ứng của các địa phương trong tỉnh, gồm chuỗi sự kiện như: Lễ rước tượng từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Thượng (Tây Yên Tử) vào sáng mùng 10 tháng Giêng; lễ khánh thành chùa Thượng và khai mạc Hội trại văn hóa du lịch; tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh đẹp về du lịch Bắc Giang và phát động cuộc thi ảnh 7 ngày khám phá Tây Yên Tử; lễ khánh thành đền Hạ, Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ; giải Việt dã chinh phục đỉnh Non Vua, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng; lễ khánh thành đền Thần Nông, liên hoan hát văn…

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là Lễ khai mạc hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch gắn với lễ khánh thành giai đoạn I Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử diễn ra vào ngày 16-2 (tức 12 tháng Giêng); khai mạc triển lãm sản phẩm du lịch văn hóa, Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử; trưng bày, giới thiệu mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cùng thời điểm, phật tử và du khách có dịp trải nghiệm hội hát Soong hao của người Nùng, phiên “chợ tình” vùng cao Tân Sơn (Lục Ngạn). Điều đặc biệt ở phiên chợ tình này là không chỉ có trai gái chưa vợ chưa chồng mà còn dành cho những người đã có gia đình, họ đến đây hát với nhau để nhớ lại những câu chuyện đẹp đã qua.

Chuẩn bị cho ngày khai hội

Hiện nay công tác chuẩn bị đang được thực hiện tích cực. Theo ông Giáp Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động, năm nay, Hội trại Văn hóa du lịch của huyện nằm trong khuôn khổ chương trình Tuần Văn hóa – Du lịch có 23 xã, thị trấn tham gia. Huyện đã bố trí khu vực để các xã dựng trại trong quảng trường Tây Yên Tử. Tại đây, các xã, thị trấn có không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng với du khách.

Tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử bố trí 18 gian hàng để các huyện, TP trưng bày sản phẩm địa phương như: Mật ong, ba kích, nấm hương rừng, miến dong, dược liệu, mỳ Chũ, rau mầm, cam, bưởi Lục Ngạn, khoai Lục Nam… phục vụ du khách.

{keywords}

Lắp đặt sân khấu chuẩn bị cho Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019.

Tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến dự hội xuân Tây Yên Tử, Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện: Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng và TP Bắc Giang bố trí lực lượng trực tại các chốt quan trọng như: Chùa Vĩnh Nghiêm, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, đền Thần Nông, Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ và đặc biệt là Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử - nơi tổ chức lễ khai hội Xuân.

Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019 mang chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” diễn ra liên tục 7 ngày, từ ngày 14-2 đến hết 20-2 (tức mùng 10 đến 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

UBND huyện Sơn Động, UBND xã Tuấn Mậu đã lên kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự. Trong khu vực diễn ra hội xuân có 2 bãi gửi xe ô tô và xe máy với sức chứa gần 2 nghìn phương tiện. Từ nay đến khi kết thúc Tuần Văn hóa - Du lịch, Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử bố trí 20 chốt bảo vệ, 60 nhân viên giữ xe, soát vé, kỹ sư vận hành, lái xe và 15 chiếc xe điện chạy liên tục đưa khách đến các điểm như: Chùa Hạ, nhà ga cáp treo.

Huyện đoàn Sơn Động chỉ đạo Đoàn xã Tuấn Mậu, Đoàn Trường THPT Sơn Động số 3, Đoàn thị trấn Thanh Sơn thành lập các đội thanh niên tình nguyện để hướng dẫn du khách hành hương, lễ Phật, hỗ trợ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, ban tổ chức lễ hội; bố trí điểm trông giữ xe miễn phí; tổ chức trò chơi dân gian; phân công đoàn viên thanh niên vệ sinh môi trường. Huyện Sơn Động chỉ đạo HTX Vệ sinh môi trường thị trấn Thanh Sơn tiến hành thu gom và vận chuyển rác thải về bãi xử lý trong suốt quá trình tổ chức Lễ khai hội xuân, Tuần Văn hóa - Du lịch và cả mùa lễ hội.

Trong ngày khai hội, huyện Sơn Động dành không gian văn hóa ẩm thực trong sân quảng trường có thể phục vụ cùng lúc khoảng 1,8 nghìn thực khách với thực đơn các món mặn và món chay. Huyện cũng thành lập Tổ kiểm định an toàn thực phẩm. Sở Y tế, Phòng Y tế huyện Sơn Động xây dựng phương án, bố trí lực lượng cán bộ, y, bác sĩ cùng cơ số thuốc để kịp thời xử lý tình huống, bảo đảm sức khỏe cho du khách, phật tử hành hương. Công trình vệ sinh công cộng được bố trí tại các khu vực chùa Hạ, chùa Thượng, quảng trường trung tâm lễ hội, khu ga cáp treo và đặt thêm một số nhà vệ sinh lưu động.

Ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, tại Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019, du khách thập phương có thể hình dung về con đường Hoằng dương Phật pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông trải dài từ Sơn Động dọc theo sông Lục Nam xuống đến Yên Dũng qua chương trình nghệ thuật tái hiện quá trình tu hành của Phật Hoàng; sự hình thành và hưng thịnh của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. 

Chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng T.Ư do nhạc sĩ Lê Minh Sơn tổng đạo diễn. Bên cạnh đó người dân, du khách còn được tham gia, thưởng thức các hoạt động văn nghệ, văn hóa, thể thao như: Liên hoan hát chầu văn (Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ, Lục Nam); giải vô địch đẩy gậy, bóng chuyền của tỉnh.

Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Yên Tử năm 2019
(BGĐT) - Tuần Văn hóa - Du lịch gắn với lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2019 là sự kiện văn hóa đặc biệt do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức. Với chủ đề "Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử", Tuần Văn hóa - Du lịch sẽ diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 20-2-2019 (tức từ ngày 10 đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) với chuỗi hoạt động nhằm thu hút khách du lịch và quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Bắc Giang.
 
Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng Tây Yên Tử”: Chuyên nghiệp và hoành tráng
(BGĐT) - Theo kế hoạch, ngày 16-2 (12 tháng Chạp), tại Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa- Du lịch Tây Yên Tử. Đây là chương trình được đánh giá công phu và hoành tráng nhất từ trước đến nay. Ngày đầu xuân, Tổng đạo diễn Lê Minh Sơn đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Báo Bắc Giang về chương trình này.
 
Mùng 2 Tết, Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử đón hơn 5 nghìn lượt du khách
(BGĐT) - Ngày 6-2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), đông đảo du khách thập phương đến Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử tham quan, vãn cảnh.
 
Dấu ấn Phật hoàng bên sườn Tây Yên Tử
(BGĐT) - “Tây Yên Tử” là địa danh chỉ báo không gian văn hóa nằm ở sườn phía Tây cánh cung Đông Triều, thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang. Địa danh/thuật ngữ này mới xuất hiện từ khi các cán bộ của Bảo tàng Bắc Giang công bố sau khi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Điều tra, khảo sát các ngôi chùa cổ trên núi Yên Tử thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang” năm 1998.
 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...