Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông Lễ hội Tây Yên Tử

Cập nhật: 13:52 ngày 14/02/2019
(BGĐT) - Để bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách thập phương về với Lễ hội Tây Yên Tử, lực lượng công an tỉnh Bắc Giang chủ động xây dựng phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, chủ động ứng phó, giải quyết kịp thời mọi tình huống.

Phân luồng giao thông từ xa

Sáng 13-2 (9 tháng Giêng) - một ngày trước khi diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử”, dọc tuyến tỉnh lộ 293 từ TP Bắc Giang lên khu vực diễn ra lễ hội, công an các địa phương gồm: TP Bắc Giang, huyện Yên Dũng, Lục Nam, Sơn Động huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra. 

Tại huyện Yên Dũng, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện) duy trì một tổ tuần tra lưu động dọc tuyến đường, bố trí cán bộ chốt chặn tại các vị trí dễ xảy ra ùn tắc giao thông như: Ngã tư Tân An, ngã tư Hương Gián và điểm giao cắt với tỉnh lộ 299.

{keywords}

Cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Dũng chốt tại ngã tư Tân An.

Tương tự, Công an huyện Lục Nam bố trí 2 tổ tuần tra lưu động dọc tuyến đường qua địa bàn. Thiếu tá Giáp Văn Hoàn, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện) nói: “Tỉnh lộ 293 từ TP Bắc Giang lên Tây Yên Tử dài hơn 80 km thì có 54 km thuộc địa bàn huyện Lục Nam. Do vậy, để bảo đảm lưu thông thông suốt, đơn vị duy trì hai tổ, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống, chống ùn tắc giao thông. Đặc biệt, trong khuôn khổ Tuần Văn Hóa - Du lịch, trên địa bàn huyện cũng diễn ra một số sự kiện nên đơn vị chủ động phương án phân luồng giao thông, tăng cường nắm tình hình, bảo đảm an toàn cho các sự kiện”.

{keywords}

Cán bộ Công an huyện Sơn Động nhắc nhở người dân không bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường tại khu vực tổ chức Lễ hội.

Là địa bàn diễn ra nhiều hoạt động chính của Lễ hội, trước Tết nguyên đán, Công an huyện Sơn Động chủ động xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng tham gia bảo đảm an toàn giao thông. Theo đó, 20 thành viên Tổ an toàn giao thông được chia thành các nhóm có nhiệm vụ: Tuần lưu, nhắc nhở các phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông; xử lý nhanh gọn các vụ tai nạn, va chạm; tổ chức cấm đường, tạo điều kiện cho các đoàn xe ưu tiên lưu thông.

Sáng 13-2, ghi nhận tại khu vực diễn ra Lễ hội cho thấy, hơn chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện làm nhiệm vụ nhắc nhở người dân không đỗ xe, bán hàng dưới lòng đường, hướng dẫn phương tiện ưu tiên di chuyển đến địa điểm Ban tổ chức bố trí và hướng dẫn phương tiện của du khách vào bãi đỗ xe. 

Thiếu tá Nông Văn Hương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Sơn Động) nói: “Trong những ngày diễn ra Lễ hội, 100% cán bộ của Đội tham gia ứng trực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Nếu lưu lượng người, phương tiện lớn, Công an huyện sẽ tăng cường lực lượng từ các Tổ khác đến, bảo đảm cho giao thông thông suốt”.

Chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự

Theo dự báo, lượng du khách về tham dự Lễ hội Tây Yên Tử năm nay khá lớn. Để bảo đảm an ninh trật tự, nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đến dâng hương, tham dự Lễ hội và nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, ngay từ cuối năm 2018, Công an tỉnh đã có kế hoạch bảo vệ an toàn cho lễ hội. Trong đó huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

{keywords}

Công an huyện Lục Nam tăng cường tuần tra, ngăn chặn tội phạm trên tỉnh lộ 293.

Đại tá Trần Đình Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Trước khi diễn ra lễ hội, việc kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc cũng như các hoạt động diễn ra bên lề được tăng cường, siết chặt. Tại các tuyến dẫn vào khu di tích tâm linh Tây Yên Tử đều bố trí tổ công tác điều tiết giao thông. Ngoài ra, hàng chục tổ công tác được bố trí ở nhiều điểm, khu vực khác để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, ngăn ngừa nạn trộm cắp, cờ bạc trá hình len lỏi vào lễ hội”.

{keywords}

Lực lượng công an có mặt tại mọi khu vực, kịp thời phân luồng giao thông, ngăn ngừa tội phạm.

Tại huyện Lục Nam, Công an huyện tiếp tục duy trì khí thế ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết. Theo đó, vào các buổi tối (từ 20 giờ hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau), đơn vị duy trì tuần tra vũ trang ban đêm với sự phối hợp của cảnh sát giao thông và hình sự, ma túy. 

Tại huyện Yên Dũng, Công an huyện thành lập, duy trì tổ phản ứng nhanh tại Đồn Công an Tân Dân. Mỗi khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác này lập tức cơ động đến hiện trường, giải quyết các vụ việc. 

Trong khi đó, Công an huyện Sơn Động rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội và tệ nạn xã hội, đối tượng truy nã, trốn thi hành án, từ đó có biện pháp gọi hỏi, răn đe, giáo dục không để các đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội. Ở những nơi trọng điểm, tập trung đông người, khu vực diễn ra Lễ hội, bố trí lực lượng trinh sát để kịp thời ngăn chặn, truy bắt đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp, móc túi, lừa đảo, các đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội. 

Trung tá Đinh Quang Hiệp, Trưởng Công an huyện Sơn Động nói: “Những ngày này, Công an huyện đã và đang đồng loạt tập trung nhiều phương án nhằm tạo điều kiện để nhân dân và khách thập phương về dự Lễ hội. Đơn vị thành lập 9 Tổ công tác và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Tổ. Nếu bộ phận nào không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra ùn tắc giao thông, trộm cắp, cướp giật…, cán bộ phụ trách phải chịu trách nhiệm”.

Sỹ Quyết


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...