Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Rước tượng Trúc Lâm Tam Tổ lên chùa Thượng - Tây Yên Tử

Cập nhật: 15:32 ngày 14/02/2019
(BGĐT) - Ngày 14-2, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ rước tượng Trúc Lâm Tam Tổ từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Thượng, thuộc Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu (Sơn Động). 
{keywords}

Các xe rước tượng Trúc Lâm Tam Tổ được trang trí cờ, hoa  rực rỡ. 

Tham gia và chứng kiến lễ rước tượng có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện: Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động cùng đông đảo người dân địa phương. Trước đó, ngày 30-1, ba pho tượng Trúc Lâm Tam Tổ được rước từ cơ sở đúc tượng thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định về an tọa tại tòa tam bảo (chính điện) chùa Vĩnh Nghiêm. 

{keywords}

Các nhà sư, đại biểu và nhân dân dâng hương, chuẩn bị khởi hành. 

Các pho tượng được đúc bằng đồng nguyên khối, ngoài dát vàng. Nổi bật là pho tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trong tư thế tọa sen cao 110 cm, nặng hơn 250 kg; trên áo, tòa sen khắc hoa văn núi non, rồng bay, rừng trúc. Tượng Pháp Loa và Huyền Quang trong tư thế đứng, mỗi pho tượng cao 120 cm, nặng khoảng 100 kg. 

Các pho tượng đặt trang trọng trên xe có trang trí cờ hoa rực rỡ được di chuyển từ chùa Vĩnh Nghiêm đến chùa Thượng thuộc Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử trong tiếng nhạc lưu thủy. Lễ rước, an vị tượng tại chùa Thượng diễn ra trang trọng theo nghi thức Phật giáo. 

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham gia đoàn rước. 

Chiều nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục thực hiện một số nghi lễ quan trọng khác tại chùa Thượng. Theo kế hoạch, sáng ngày 15-2, Ban tổ chức lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tổ chức lễ khánh thành chùa Thượng; lễ cầu quốc thái dân an.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ rước tượng từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng:

{keywords}

Các pho tượng được rước qua đường Tây Yên Tử (Yên Dũng) lên Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. 

{keywords}

Đông đảo người dân, phật tử địa phương tham dự lễ rước. 

{keywords}

Đông đảo phật tử, người dân cùng đoàn rước tượng từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng. 

{keywords}

Đoàn xe rước tượng trên hành trình lên nhà ga cáp treo. 

{keywords}

Đông đảo du khách chứng kiến lễ rước tượng. 

{keywords}

Đưa các pho tượng vào ca bin cáp treo để lên chùa Thượng. 

{keywords}

Di chuyển tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông lên cáp treo. 

{keywords}

Các pho tượng được đưa lên chùa Thượng bằng hệ thống cáp treo. 

Thanh Hải - Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...