Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Tưng bừng Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử

Cập nhật: 11:14 ngày 16/02/2019
(BGĐT) - Sáng 16-2 (tức 12 tháng Giêng), tại Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử, thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu (Sơn Động), UBND tỉnh tổ chức Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử năm 2019; Tuần Văn hóa- Du lịch với chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử”.
{keywords}

Đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai hội.

Dự buổi lễ về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam và lãnh đạo một bộ, ngành. Phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số tỉnh bạn; lãnh đạo các ban, ngành, địa phương trong tỉnh và đông đảo tăng ni, du khách thập phương.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự lễ khai hội.

Mặc dù từ sáng sớm trời khá lạnh và có mưa phùn nhưng vẫn có hàng nghìn du khách, phật tử trong và ngoài tỉnh Bắc Giang nườm nượp về dự buổi lễ. Những tà áo dài dân tộc; lễ nghi xen lẫn màu áo của đồng bào các dân tộc làm khung cảnh Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử thêm lung linh, huyền ảo. Tại khu vực chùa Hạ, người dân tấp nập đến chiêm bái, cầu bình an. Một số người nhanh chóng di chuyển sang khu vực cáp treo để lên chùa Thượng, chùa Đồng bái phật. Trước đó một ngày (11 tháng Giêng), UBND tỉnh đã tổ chức cắt băng khánh thành chùa Thượng (Linh Thông Thiền Tự).

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai hội.

Phía dưới khu quảng trường nhộn nhịp với Hội trại Xuân Tây Yên Tử diễn ra với sự tham dự của các xã, thị trấn của huyện Sơn Động. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra làm không khí càng náo nhiệt. Dịp này, khách thập phương còn được tham quan, chiêm ngưỡng khu trưng bày không gian văn hóa phật giáo Trúc lâm vùng Tây Yên Tử và thành tựu kinh tế- xã hội đặc sắc của Bắc Giang qua những bức ảnh được tuyển lựa kỹ càng.

Có mặt tại buổi khai hội, bà Bùi Thị Khanh (85 tuổi), thôn Đồng Đỉnh, xã Tuấn Mậu (Sơn Động) phấn khởi: “Khu du lịch to, đẹp. Sau khi dự lễ, tôi sẽ đến chùa thắp hương cầu sức khỏe, bình an”. Được biết, hôm nay bà cùng gần 20 người trong thôn lên đây tham quan và lễ phật.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu cắt băng khánh thành giai đoạn I, Khu Du lịch tâm ltâm - sinh thái Tây Yên Tử.

Đúng 9 giờ 30 phút, thời khắc thật thiêng liêng và trang trọng khi Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh tuyên bố khai mạc; Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đánh trống; Thượng tọa Thích Thanh Quyết thỉnh chiêng. Thời khắc mà người dân, phật tử mong đợi nhất suốt thời gian qua. Trong không khí trang nghiêm đó, khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui, phấn khởi, thành kính.

Cũng tại đây diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” do hơn 200 ca sĩ, diễn viên biểu diễn. Chương trình với 3 chương phản ánh đầy đủ quá trình hình thành và phát triển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; những thành tựu đổi mới của tỉnh Bắc Giang thời gian qua. Theo đánh giá của giới chuyên môn đây là chương trình hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Phát biểu tại lễ khai hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh: Đây là sự kiện tiêu biểu nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, đặc sắc, nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh tới đông đảo du khách gần, xa; là một trong những hoạt động mở đầu, hưởng ứng chương trình Năm du lịch quốc gia Nha Trang 2019 và Ninh Bình 2020. Trong thời gian này sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, nổi bật... Thông qua đó góp phần đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch của Bắc Giang với cả nước và quốc tế, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong cả nước, tiếp tục mời gọi đầu tư, phấn đấu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đồng chí cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư vào tỉnh để phát triển du lịch.

Ngoài ra, tại Lễ hội xuân Tây Yên Tử còn có các hoạt động trưng bày, giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt, các xã, thị trấn của huyện Sơn Động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

{keywords}

Đông đảo du khách tham gia lễ khai hội.

Tây Yên Tử gồm hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nằm ở phía Tây của núi Yên Tử, trải dài từ huyện Sơn Động qua Lục Ngạn, Lục Nam đến huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Đây là vùng đất địa linh, núi non hùng vĩ, cảnh quan đẹp. Nơi đây là con đường hoằng dương Phật pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Việc khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ; nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đồng thời gắn với phát triển du lịch bền vững.

Năm 2014, UBND tỉnh tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng các công trình, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn I. Theo quy hoạch, khu du lịch là tổ hợp các điểm chùa (Trình, Hạ, Trung và Thượng), kết nối với chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh), cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình dịch vụ, giao thông, cáp treo đồng bộ.

Được biết, trước lễ khai hội, ngày mùng 2 Tết, hệ thống cáp treo đã chính thức đi vào hoạt động.

Một số hình ảnh tại lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch "Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử".

{keywords}

Các đại biểu và lãnh đạo tỉnh tham quan chùa Hạ trước giờ khai hội.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu dâng hương tại chùa Hạ.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh thỉnh chuông tại chùa Hạ.

{keywords}

Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử thu hút đông đảo du khách.

{keywords}

Màn Khai từ đặc sắc mở đầu chương trình lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử.

{keywords}

Màn Khai từ đặc sắc do nhiều nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội Xuân Tây Yên Tử.

{keywords}

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai hội có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng: Khánh Linh

{keywords}

...Tùng Dương

{keywords}

... và Trọng Tấn.

{keywords}

Màn hợp xướng kết thúc buổi lễ. 

{keywords}

Du khách nô nức trẩy hội Xuân Tây Yên Tử

Nhóm PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...