Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại Bắc Giang

Cập nhật: 14:00 ngày 18/02/2019
(BGĐT) - Ngày 18-2, tại Nhà hát chèo Bắc Giang, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII, năm 2019.
{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương và các đại biểu dự lễ tổng duyệt.

Chương trình diễn ra ngày 19-2 tại Khu di tích Chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang) với chủ đề "Người Kinh Bắc". Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 đến 21 - 2 gồm: Hội nghị Quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV; Liên hoan thơ Quốc tế lần thứ III; Ngày thơ Việt Nam. Đến dự có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; UBND TP Bắc Giang; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao đổi một số vấn đề tại lễ tổng duyệt.

Chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu như: Trống hội, múa lân … Đặc biệt là phần trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Bắc Giang như: Hát quan họ, hát ống, hát ví; trình diễn các tác phẩm thơ tiêu biểu. Kết thúc buổi tổng duyệt, Ban tổ chức rút kinh nghiệm chuyên môn. Tại đây, các đại biểu thống nhất thời gian, nội dung chương trình. Bên cạnh đó lưu ý đến thời lượng các tiết mục bảo đảm cho chương trình tổng thể diễn ra đúng kịch bản. Các diễn viên quan tâm chuẩn bị chu đáo trang phục, đạo cụ, hóa thân tốt vào vai diễn.

{keywords}

Tiết mục quan họ trong chương trình nghệ thuật.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương biểu dương tinh thần lao động nghệ thuật, ý thức trách nhiệm của các nghệ nhân, nghệ sĩ. Đồng chí nhấn mạnh đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Bắc Giang với mục đích quảng bá văn học, đồng thời nằm trong Tuần Văn hóa  - Du lịch với chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử”, thu hút hàng trăm nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình văn hóa nổi tiếng trong nước và thế giới. Do vậy, công tác chuẩn bị cần được rà soát kỹ lưỡng, tạo ấn tượng tốt với đại biểu và du khách. Về phần trình diễn di sản phi vật thể, đồng chí lưu ý lựa chọn tiết mục hát ống, hát ví có lời cổ, thể hiện nét đặc sắc văn hóa của vùng đất Bắc Giang.

{keywords}

Phần trình diễn hát ống, hát ví tại chương trình.

Được biết, lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII, năm 2019 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh từ 9 giờ 30 phút đến khoảng 11 giờ ngày 19-2.

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...