Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Rước Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm lên Tây Yên Tử

Cập nhật: 08:08 ngày 02/02/2023
(BGĐT)- Sáng 2/2 (tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão), Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ rước bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Thượng, Tây Yên Tử (Sơn Động). Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

Dự lễ rước có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, huyện Sơn Động, huyện Yên Dũng, đông đảo tăng, ni, phật tử, các tầng lớp nhân dân và du khách. Đoàn rước gồm các xe chở cờ hội, cờ Phật giáo, mộc bản, mâm lễ, tăng, ni, phật tử...

{keywords}

Thượng tọa Thích Thanh Vịnh, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Dũng, Phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm sắp xếp bộ Mộc bản trước khi làm lễ rước.

Bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" được rước lên chùa Thượng gồm 42 bản. Bộ Mộc bản này là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Phật hoàng Trần Nhân Tông được khắc trong bộ kinh Thiền Tông bản hạnh, thể hiện rõ tư tưởng và giá trị của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. 

Đây được ví như “một bản tuyên ngôn của con đường sống đạo" mà Phật giáo Việt Nam đã đề ra và chi phối cuộc sống của hàng triệu Phật tử Việt Nam thời vua Trần Nhân Tông và những thế kỷ sau. "Cư trần lạc đạo phú" là nguồn tư liệu quý, minh chứng xác thực góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu tìm hiểu chữ Nôm và giá trị văn Nôm thời Trần, thời Lê - Nguyễn trong kho tàng thơ văn Phật giáo Việt Nam.

{keywords}

Bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" trước giờ rước ở chùa Vĩnh Nghiêm.

Việc tổ chức lễ rước bộ Mộc bản thể hiện ý chí và tinh thần của Phật giáo Trúc Lâm; làm cơ sở để tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện mục tiêu phục dựng, tái hiện con đường “Hoằng dương Phật pháp" của các Phật tổ phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Đồng thời tôn vinh, giới thiệu, quảng bá sâu rộng giá trị mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm – Di sản thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách, góp phần phát triển du lịch, KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Sau lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và thực hiện các nghi lễ Phật giáo, bộ Mộc bản sẽ được an vị tại chùa Thượng.

Một số hình ảnh tại lễ rước:

{keywords}

Các phật tử chùa Vĩnh Nghiêm trang trí xe rước.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên huyện Yên Dũng chuẩn bị cơm chay phục vụ đoàn rước.

{keywords}

Các nhà sư thực hiện nghi lễ tại chùa Vĩnh Nghiêm.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn và các nhà sư rước bộ Mộc bản.

{keywords}

Các tăng ni, phật tử thực hiện nghi lễ rước Mộc bản.

{keywords}

Xe chở bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú".

{keywords}

 Đoàn xe rước bắt đầu hành trình từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, Tây Yên Tử.

{keywords}

Đoàn rước qua địa phận xã Trí Yên (Yên Dũng).

{keywords}

Người dân xã Trí Yên (Yên Dũng) chào đón đoàn rước.

{keywords}

Đoàn rước đến Tây Yên Tử.

{keywords}

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương sau khi rước bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" về chùa Thượng, Tây Yên Tử. 


Tin, ảnh: Nhóm PVVX-CTV

17 xã, thị trấn thuộc huyện Sơn Động tham gia Hội trại văn hóa - du lịch tại Lễ hội xuân Tây Yên Tử
(BGĐT) - Nằm trong khuôn khổ Lễ hội xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023, ngày 1/2 (tức 11 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, UBND huyện Sơn Động tổ chức khai mạc hội trại văn hóa - du lịch huyện năm 2023.
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Dấu thiêng Phật giáo vùng Tây Yên Tử - Di vật ngàn năm từ lòng đất”
(BGĐT) - Sáng 1/2, tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Dấu thiêng Phật giáo vùng Tây Yên Tử - Di vật ngàn năm từ lòng đất". Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023.
Bắc Giang: Tổng duyệt chương trình nghệ thuật "Linh thiêng Tây Yên Tử" và "Đêm nhạc Phật"
(BGĐT)- Ngày 31/1, tại Khu Du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động) và chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng), đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Bắc Giang năm 2023 dự tổng duyệt chương trình nghệ thuật "Linh thiêng Tây Yên Yên Tử" và "Đêm nhạc Phật". 
Ngày 2/2, khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023
(BGĐT) - Ngày 2/2/2023 (ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang), UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...