Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch
Tuần Văn hóa - Du lịch
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Xã Lệ Viễn đoạt giải Đặc biệt tại Hội trại văn hóa - du lịch huyện Sơn Động

Cập nhật: 16:57 ngày 03/02/2023
(BGĐT) - Ngày 3/2, tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức trao giải Hội trại văn hóa - du lịch huyện năm 2023.

Hội trại là một trong những hoạt động trong chương trình lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. Tham dự hội trại, 17 xã, thị trấn xây dựng các trại mang đậm nét văn hóa riêng và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, vật dụng sản xuất đặc trưng của địa phương.

{keywords}

Đồng bào dân tộc Dao, xã Vân Sơn tái hiện nghi lễ cấp sắc.

Cũng trong thời gian tham gia hội trại, các địa phương giới thiệu, trình diễn những nghi lễ độc đáo của đồng bào các dân tộc trong huyện như: Nghi lễ cấp sắc, hát Páo dung dân tộc Dao; hát Then - Đàn tính dân tộc Tày; điệu múa Tắc Xình dân tộc Sán Chí… Qua đó mang đến không khí lễ hội, thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm.

{keywords}

Du khách tham quan khu trưng bày dụng cụ lao động sản xuất tại trại của xã Lệ Viễn.

Sau 3 lần chấm điểm, Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt cho xã Lệ Viễn; hai giải Nhất cho xã Vân Sơn và An Lạc; 5 giải Nhì cho các xã: Đại Sơn, Hữu Sản, Vĩnh An, Yên Định và thị trấn An Châu; các địa phương khác đoạt giải Ba.

{keywords}

Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt, giải Nhất cho các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thức, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: “Hội trại năm nay, các địa phương chuẩn bị rất công phu, sử dụng các vật liệu tự nhiên tái hiện lại không gian sống, sinh hoạt đặc trưng. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc giới thiệu, quảng bá về con người, tiềm năng, lợi thế của vùng đất thiêng Tây Yên Tử, đồng thời khích lệ tinh thần hăng say lao động, sản xuất”.

Tin, ảnh: Xuân Thoả

Bắc Giang: Tưng bừng Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử
(BGĐT) - Sáng 2/2 (ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang), UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023.
17 xã, thị trấn thuộc huyện Sơn Động tham gia Hội trại văn hóa - du lịch tại Lễ hội xuân Tây Yên Tử
(BGĐT) - Nằm trong khuôn khổ Lễ hội xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023, ngày 1/2 (tức 11 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, UBND huyện Sơn Động tổ chức khai mạc hội trại văn hóa - du lịch huyện năm 2023.
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Dấu thiêng Phật giáo vùng Tây Yên Tử - Di vật ngàn năm từ lòng đất”
(BGĐT) - Sáng 1/2, tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Dấu thiêng Phật giáo vùng Tây Yên Tử - Di vật ngàn năm từ lòng đất". Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...