Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Gần 5 vạn du khách trảy hội xuân Tây Yên Tử

Cập nhật: 18:45 ngày 03/02/2023
(BGĐT) - Từ ngày 1 đến 3/2/2023 (từ  11 đến 13 tháng Giêng năm Quý Mão), Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đón gần 5 vạn du khách đến tham quan, trảy hội. 

Trong ngày 2/2 diễn ra lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023, lượng khách tham quan, trảy hội tại đây khoảng 2,5 vạn lượt. Ngoài khách nội tỉnh còn có nhiều đoàn đến từ các tỉnh, TP lân cận như: Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh. 

{keywords}

Nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến  Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử trong Tuần Văn hóa-Du lịch.

Lượng khách cao điểm tập trung vào ngày 2/2 khi diễn ra Lễ khai hội và khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. Các khu vực trưng bày ảnh, báo xuân của Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang, sản phẩm OCOP các huyện, TP, hội trại văn hóa huyện Sơn Động, chùa Hạ, chùa Thượng, vườn tượng… thu hút nhiều du khách. 

{keywords}

Du khách ghi lại những hình ảnh tại lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang, ngày 2/2/2023.

Các bãi đỗ xe ô tô, xe máy hầu như chật cứng. 45 cáp treo và 15 xe điện của Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử hoạt động liên tục, có thời điểm xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ ở khu vực nhà ga cáp treo do lượng khách dồn đến quá đông cùng lúc. Trước đó, ngày 1/2 (tức 11 tháng Giêng) số lượng khách đến Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử khoảng 2 vạn lượt. 

Ngày 3/2, trời mưa, không khí ẩm ướt, mặc dù thời tiết không thuận lợi song vẫn có hàng nghìn du khách đội mưa hành hương về vùng đất thiêng Tây Yên Tử.

Như vậy, trong 3 ngày, kể từ khi diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Bắc Giang, Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử đón gần 50 nghìn lượt khách. Dự báo trong tháng Giêng, nhất là những ngày nghỉ cuối tuần, nếu thời tiết thuận lợi, lượng khách sẽ tăng mạnh. 

{keywords}

Khách tham quan gian trưng bày ảnh và báo xuân của Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử. 

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2023 diễn ra từ ngày 1 đến 6/2 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng năm Quý Mão). Năm 2023, tỉnh Bắc Giang phấn đấu đón khoảng 2 triệu lượt khách, trong đó, Tuần Văn hóa-Du lịch đón từ 500-600 nghìn lượt khách.  

Công Doanh-Thu Thủy
Gần 300 sản phẩm OCOP, đặc trưng trưng bày tại Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023
(BGĐT) - Nằm trong chương trình Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023, UBND huyện Sơn Động phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức gian trưng bày sản phẩm OCOP, đặc trưng.
Ấn tượng chương trình nghệ thuật "Linh thiêng Tây Yên Tử"
(BGĐT) - Một trong những điểm nhấn của Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 là chương trình nghệ thuật "Linh thiêng Tây Yên Tử" được tổ chức sáng 2/2 (ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang).
Bắc Giang: Tưng bừng Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử
(BGĐT) - Sáng 2/2 (ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang), UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023.
Bắc Giang: Rước Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" lên Tây Yên Tử
(BGĐT)- Sáng 2/2 (tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão), Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ rước bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Thượng, Tây Yên Tử (Sơn Động). Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. 
Bắc Giang: Rước Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm lên Tây Yên Tử
(BGĐT)- Sáng 2/2 (tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão), Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ rước bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Thượng, Tây Yên Tử (Sơn Động). Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...