Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 24 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hơn 300 vận động viên tham dự Giải Vô địch đẩy gậy-kéo co tỉnh Bắc Giang năm 2023

Cập nhật: 17:11 ngày 04/02/2023
(BGĐT)-Chiều 4/2, tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Sơn Động tổ chức khai mạc Giải Vô địch đẩy gậy-kéo co tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong  Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023, kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2023). Tham dự giải có hơn 300 vận động viên (VĐV) của 10 huyện, TP (trong đó, hơn 200 VĐV kéo co, còn lại là đẩy gậy).

Giải năm nay được các địa phương chuẩn bị khá tốt từ việc tuyển chọn VĐV đến tập luyện, huấn luyện, hứa hẹn sẽ có nhiều trận đấu hay, hấp dẫn, kịch tính. 

{keywords}

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. 

Môn đẩy gậy, các VĐV nam thi đấu 14 hạng cân (từ 48 đến trên 90kg), nữ thi đấu 12 hạng cân (từ 45 đến trên 75kg). Môn kéo co, đội nam thi đấu ở 3 hạng cân: 520 kg, 560 kg, trên 560kg, đội nữ thi đấu 3 hạng cân: 480 kg, 520kg, trên 520kg. Đội nam, nữ thi đấu 3 hạng cân: 510kg, 530kg, trên 530 kg. 

Sơn Động, Yên Thế, Lục Ngạn, Hiệp Hòa là những đơn vị có thế mạnh về môn đẩy gậy, kéo co. Đặc biệt, đoàn Sơn Động có nhiều VĐV trong đội tuyển của tỉnh từng tham gia nhiều giải vô đẩy gậy toàn quốc và Đại hội Thể thao toàn quốc, giành Huy chương Vàng (HCV) như: Vi Thị Ánh, Hoàng Thị Thư, Triệu Bàn Tuyết Nhi. Đây cũng là đội được nhận định có nhiều cơ hội giành giải cao của 2 môn thi đấu ở giải này. 

{keywords}

Trận đấu môn đẩy gậy hạng cân trên 90 kg nam giữa VĐV của TP Bắc Giang (áo đen) và VĐV đội Hiệp Hòa (áo trắng) diễn ra chiều 4/2.

Thông qua giải nhằm phát hiện, tuyển chọn những VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển của tỉnh, tập huấn để tham dự Giải vô địch đẩy gậy-kéo co toàn quốc tổ chức tại Nghệ An vào tháng 4/2023. Đồng thời, bảo tồn, phát huy giá trị các môn thể thao dân tộc, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Đây còn là dịp để VĐV các huyện, thành phố gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thi đấu, đồng thời tăng cường tình đoàn kết vì mục tiêu phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh. 

Video trận đấu môn đẩy gậy hạng cân 48 kg nữ giữa VĐV Triệu Bàn Tuyết Nhi (áo xanh-Sơn Động)  và VĐV Nguyễn Thị Uyên (Hiệp Hòa) diễn ra chiều 4/2.

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra một số trận đấu của môn đẩy gậy. Giải sẽ kết thúc ngày 8/2/2023. Được biết, môn đẩy gậy thi đấu từ ngày 3 đến 5/2, môn kéo co bắt đầu từ ngày 6 đến 8/2. Ban Tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV và toàn đoàn cho đội xuất sắc ở từng nội dung và môn thi đấu.

Video trận thi đấu môn đẩy gậy hạng cân 63 kg nam giữa VĐV của đội Lục Ngạn (áo xanh) và VĐV đội TP Bắc Giang diễn ra chiều 4/2.

Công Doanh-CTV
(BGĐT) - Sáng 2/2 (ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang), UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023.
(BGĐT) - Một trong những điểm nhấn của Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 là chương trình nghệ thuật "Linh thiêng Tây Yên Tử" được tổ chức sáng 2/2 (ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang).
(BGĐT)- Sáng 2/2 (tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão), Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ rước bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Thượng, Tây Yên Tử (Sơn Động). Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. 
(BGĐT)- Sáng 2/2 (tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão), Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ rước bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Thượng, Tây Yên Tử (Sơn Động). Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. 
(BGĐT) - Trong khuôn khổ các hoạt động tại Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023, sáng 2/2 tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động), Ban Tổ chức khai trương trưng bày ảnh sự kiện chính trị, thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh. Gian trưng bày do Báo Bắc Giang thực hiện.
(BGĐT) - Sáng 1/2, tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Dấu thiêng Phật giáo vùng Tây Yên Tử - Di vật ngàn năm từ lòng đất". Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...