Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Đón hơn 40 vạn du khách trong Tuần Văn hóa - Du lịch

Cập nhật: 15:34 ngày 07/02/2023
(BGĐT) - Theo thông tin từ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Dũng, Lục Nam, trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 (từ 1 đến 6/2), có hơn 40 vạn du khách tới các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh tham quan, lễ Phật.

Các địa điểm thu hút nhiều khách đến tham quan như: Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động); Khu du lịch sinh thái suối Mỡ; đền Thần Nông, chùa Bát Nhã (Lục Nam); chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng); bản Bắc Hoa, chợ Tân Sơn, xã Tân Sơn; chợ Phong Vân, xã Phong Vân (Lục Ngạn)… Đây là những nơi diễn ra chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

{keywords}

Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử thu hút hàng vạn du khách trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

Đặc biệt, chương trình "Đêm nhạc Phật" tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, lễ rước mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng Tây Yên Tử (Sơn Động), lễ khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 tổ chức tại huyện Sơn Động, Liên hoan hát Văn, hát chầu Văn tỉnh Bắc Giang... thu hút hàng vạn khách tham quan. 

Nhiều nơi xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ do lượng khách đổ về đông trong ngày khai hội, như tuyến đường vào Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, khu vực chợ Tân Sơn, đền Thần Nông, chùa Bát Nhã… 

Không chỉ khách nội tỉnh, sự kiện năm nay còn thu hút lượng khách lớn và các công ty lữ hành, hiệp hội du lịch đến từ  các tỉnh, TP, như: Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, TP Hồ Chí Minh... Các ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ khách tham quan. Nhìn chung, cảnh quan, hoạt động ở nơi tổ chức sự kiện được chỉnh trang, tôn tạo, có điểm nhấn, tạo ấn tượng đối với du khách. 

{keywords}

Du khách vãn cảnh chùa Vĩnh Nghiêm ngày 6/2/2023.

Tuần Văn hóa - Du lịch diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, việc tuyên truyền, quảng bá của các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông và trên nền tảng mạng xã hội được quan tâm đẩy mạnh, có sức lan tỏa lớn, góp phần thu hút khách đến với Bắc Giang. Ngoài 4 huyện trọng điểm là Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng được lựa chọn tổ chức các sự kiện chính trong Tuần Văn hóa - Du lịch, ở các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh khác như: Đền Xương Giang (TP Bắc Giang), chùa Bổ Đà (Việt Yên), bản Ven (Yên Thế) cũng hút hàng nghìn khách tham quan mỗi ngày.

Đây là tín hiệu vui đối với ngành du lịch Bắc Giang, nhất là trong bối cảnh sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Năm 2023, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu phấn đấu đón 2 triệu lượt khách du lịch. Dự báo dịp đầu xuân Quý Mão, lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh đông, nhất là chùa Vĩnh Nghiêm và Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. 

Tin, ảnh: Công Doanh

Kết thúc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang: Xây dựng thương hiệu du lịch “Về miền đất thiêng Tây Yên Tử”
(BGĐT) - Nhân kết thúc Tuần Văn hóa - Du lịch (VHDL) tỉnh Bắc Giang năm 2023, đồng chí Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Bắc Giang.
Bắc Giang: Rước Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm lên Tây Yên Tử
(BGĐT)- Sáng 2/2 (tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão), Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ rước bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Thượng, Tây Yên Tử (Sơn Động). Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. 
Bắc Giang: Rước Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" lên Tây Yên Tử
(BGĐT)- Sáng 2/2 (tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão), Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ rước bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Thượng, Tây Yên Tử (Sơn Động). Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. 
Ấn tượng chương trình nghệ thuật "Linh thiêng Tây Yên Tử"
(BGĐT) - Một trong những điểm nhấn của Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 là chương trình nghệ thuật "Linh thiêng Tây Yên Tử" được tổ chức sáng 2/2 (ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang).
Khai mạc Liên hoan hát Văn, Chầu văn tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Tối 4/2, tại Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Lục Nam tổ chức khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn tỉnh Bắc Giang lần thứ V, năm 2023.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...