|
Nhiều sản phẩm tại cửa hàng tạp hóa Bắc Thảo, xã Tân Thịnh (Lạng Giang) hết hạn sử dụng, không có hóa đơn đầu vào. |
Hàng hóa dồi dào, ít biến động
Những ngày giáp Tết, mặc dù nhu cầu tiêu dùng tăng cao nhưng do các chợ, siêu thị, cửa hàng đều chuẩn bị nguồn hàng dồi dào nên giá cả tương đối ổn định, chỉ có một số ít mặt hàng thiết yếu tăng nhẹ.
Qua khảo sát của ngành chức năng, một số loại lương thực, thực phẩm có giá tăng từ 1 đến 2 nghìn đồng/kg, nội tạng động vật tăng 1,22% so với tháng trước; giá gà ta tăng từ 0,82% đến 1,16%. Thời tiết mưa, rét nhiều ngày khiến giá một số loại rau, củ, quả tăng từ vài nghìn đến chục nghìn đồng/kg.
Một số mặt hàng thiết yếu trong gia đình như: Nước mắm, bánh mứt, kẹo, cà phê tăng từ 1,42% đến 3,62%. Bên cạnh đó, trứng gà, cam, quýt Lục Ngạn, thanh long đang trong vụ thu hoạch rộ, nguồn cung lớn nên giá giảm nhẹ.
Theo đánh giá của Cục Thống kê tỉnh, nhân tố khiến giá cả thị trường Tết năm nay giữ ở mức ổn định, thậm chí một số mặt hàng còn giảm giá là do giá xăng dầu, gas giảm làm giảm chi phí sản xuất, đầu vào các sản phẩm. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm thu hoạch chính của các loại hoa, rau, quả nên nguồn cung lớn, ổn định. Đồng thời, dịp cuối năm, hầu hết các siêu thị, cửa hàng lớn đều triển khai chương trình xả hàng tồn kho, khuyến mại, giảm giá tri ân khách hàng... tác động lớn đến giá cả thị trường năm nay.
Tuy vậy, ở nhiều cửa hàng vẫn có tình trạng kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, quá hạn sử dụng. Trong đợt giám sát công tác chống hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng trên địa bàn huyện Lạng Giang, Việt Yên, Lục Ngạn mới đây, Ban Kinh tế và Ngân sách (HĐND tỉnh) phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.
Theo Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh, dịp cuối năm, đơn vị tăng cường trinh sát, nắm bắt các đối tượng vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập lậu, kiên quyết không để gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu vào nội địa qua địa bàn tỉnh Bắc Giang. |
Cụ thể, đại lý giống cây trồng Đại Phú, phố Tráng, xã Phi Mô (Lạng Giang) bày bán nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật, kích thích tăng trưởng cây quá hạn sử dụng. Còn tại cửa hàng tạp hóa tự chọn Bắc Thảo, thôn Sậm, xã Tân Thịnh (Lạng Giang) có nhiều loại sản phẩm khi được hỏi, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn đầu vào. Nhiều sản phẩm không được niêm yết giá theo quy định, một số loại nước mắm, gia vị quá hạn sử dụng vẫn bày bán. Hay tại cửa hàng điện máy Tuấn Long của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tuấn Long VN, thị trấn Bích Động (Việt Yên), nhiều sản phẩm như siêu điện, loa đài, âm li, đầu đĩa... không có nhãn mác, tem hợp quy theo quy định. Đại diện Công ty thừa nhận, đây là những sản phẩm trôi nổi do khách hàng nhờ bán hộ, một số sản phẩm dùng để tặng cho khách hàng dịp Tết.
Quyết liệt chống gian lận thương mại
Nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến vào dịp Tết nên nhiều đối tượng lợi dụng để sản xuất và kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, đẩy giá lên cao.
Để hạn chế tình trạng này, ông Đào Nguyên Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại (gọi tắt là BCĐ 389) tỉnh cho biết, đây là thời điểm thị trường hàng hóa có nhiều diễn biến phức tạp nên BCĐ 389 tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng trong đó nòng cốt là lực lượng QLTT, công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, nhất là việc vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu trên tuyến quốc lộ 1A. Đối tượng kiểm tra là những mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết như: Bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát…
Bên cạnh kiểm tra, cơ quan chức năng còn vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết thực hiện theo quy định pháp luật, kiên quyết xử lý vi phạm, hạn chế thấp nhất việc lưu thông hàng hoá kém chất lượng. Được biết trong tháng 1 vừa qua, các ngành chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 349 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 2,2 tỷ đồng, khởi tố hình sự 2 đối tượng về hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Trong số các vụ vi phạm có những trường hợp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Điển hình, ngày 12-1, tại nhà ông Phạm Văn Biền (SN 1960) ở thôn Ngọc Sơn, xã Quỳnh Sơn (Yên Dũng), Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) phối hợp với Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT tỉnh) bắt quả tang vụ sơ chế mực đông lạnh bẩn.
Tại nhà ông Biền đang ngâm hơn 200 kg mực rã đông bằng nước ao vẩn đục. Sản phẩm bốc mùi hôi, có dấu hiệu phân huỷ. Toàn bộ lô hàng này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Biền và buộc tiêu hủy số hàng hóa vi phạm.
Theo ông Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, Trưởng BCĐ 389 huyện, thời gian qua, dù có nhiều cố gắng trong việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhưng ngành chức năng vẫn gặp không ít khó khăn do lực lượng mỏng, địa bàn rộng. Bên cạnh đó, trang thiết bị phục vụ công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại vừa thiếu lại lạc hậu, khó đáp ứng yêu cầu công việc.
Một số chính sách pháp luật về hóa đơn, biên mậu không còn phù hợp với thực tế. Đặc biệt, kinh phí phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn ít khiến hoạt động của lực lượng chức năng còn nhiều khó khăn.
Để hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả tốt hơn trong dịp Tết Nguyên đán này, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.
Nhiều ý kiến cho rằng, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để thương dân, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về sản xuất hàng hóa, kinh doanh thương mại thì điều quan trọng khách hàng phải là người tiêu dùng thông thái khi lựa chọn và quyết định mua hàng.
Việt Anh - Văn Thương