|
Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm bà Ngô Thị Tỳ, vợ liệt sĩ ở thôn Mai Phong, xã Mai Trung (Hiệp Hòa) . Ảnh: Ngọc Anh. |
Mở rộng đối tượng thụ hưởng
Khi Tổ quốc lâm nguy, cùng với cả nước, lớp lớp thanh niên Bắc Giang đã hăng hái lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Với lòng quả cảm, các thế hệ cha anh đã đưa cuộc chiến đến thắng lợi cuối cùng, mang lại hòa bình cho đất nước. Đến nay, Bắc Giang có hơn 20 nghìn liệt sĩ, hơn 10 nghìn thương binh, gần 5 nghìn bệnh binh...
Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, trên địa bàn tỉnh hiện có hàng chục nghìn người có công hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách Nhà nước, nhận được sự chăm lo của cộng đồng. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công được thực hiện nghiêm túc.
Năm 2015, hưởng ứng phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", toàn tỉnh vận động từ nguồn xã hội hóa hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 99 ngôi nhà, tặng 133 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho đối tượng chính sách. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân cán bộ, chiến sĩ công tác ở biên cương, hải đảo được duy trì.
Gia đình ông Nguyễn Đình Đậu (SN 1942) ở thôn Mương Làng, xã Nghĩa Phương (Lục Nam) có hai thế hệ là thương binh. Ông trúng đạn trong một trận chiến với giặc Mỹ, người con trai cả là công an, bị thương khi làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Sau ngày thống nhất đất nước, ông mới biết mình nhiễm chất độc hóa học. Một trong 5 người con là anh Nguyễn Đình Hiệp (SN 1978) mang di chứng, trí tuệ chậm phát triển. Hiện ông và các con hưởng đầy đủ chế độ dành cho thương binh, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/điôxin.
"Được hưởng trợ cấp hơn 3,1 triệu đồng/tháng và có chế độ bảo hiểm y tế nên tôi có điều kiện chăm lo, đỡ đần vợ con, yên tâm hơn về những năm tháng tuổi già, cuộc sống gia đình bớt khó khăn" - Ông Đậu nói.
Khi kinh tế đi lên, Nhà nước dành nguồn lực ngày càng lớn cho công tác hậu phương quân đội, mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách. Căn cứ Quyết định số 142 ngày 27 -10 - 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, toàn tỉnh đã chi trả hơn 180 tỷ đồng cho hơn 43 nghìn đối tượng.
Ngày 9-11-2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 62 quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, thôi việc. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng tỉnh tập trung rà soát, thẩm định, xét duyệt. Quá trình triển khai, các xã, phường, thị trấn tuyên truyền sâu rộng, thông tin đầy đủ và tổ chức niêm yết công khai danh sách đề nghị hưởng chế độ.
Từ năm 2012 đến hết năm 2015, toàn tỉnh chi trả trợ cấp một lần hơn 183 tỷ đồng cho 46 nghìn đối tượng. Do Bắc Giang làm chắc từng khâu nên không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao. Các chính sách trên không đơn thuần mang ý nghĩa về kinh tế mà quan trọng hơn, đó là sự tôn vinh, ghi nhận công lao đối với những người tham gia kháng chiến.
Nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc
Dù chính quyền từ T.Ư đến địa phương đã có nhiều nỗ lực song việc triển khai các chính sách ưu đãi vẫn bộc lộ hạn chế. Có người thân hy sinh ngoài mặt trận, ai cũng mong muốn tìm được hài cốt hoặc biết thông tin về phần mộ. Thế nhưng, toàn tỉnh có hơn 20 nghìn liệt sĩ, đến nay mới có khoảng 9 nghìn trường hợp gia đình biết thông tin. Có bao nhiêu bà mẹ lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện đưa hài cốt của con trở về quê hương?
|
Lực lượng vũ trang tỉnh giúp đỡ gia đình chính sách cải tạo nhà ở. Ảnh: Sỹ Quyết |
Không ít cựu chiến binh trong những năm chiến tranh ác liệt đã có đóng góp cho đất nước nhưng chưa được hưởng chế độ theo quy định. Đưa cho chúng tôi xem tập hồ sơ với nhiều văn bản, tài liệu, ông Phạm Công Cẩn (SN 1945) ở khu 3, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) kể về nỗi vất vả trên hành trình tiếp cận chính sách ưu đãi. Sau 18 năm 7 tháng liên tục công tác trong quân đội, năm 1985, do hoàn cảnh gia đình, ông xin phục viên và không được hưởng lương hưu. Nếu có trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142, người cựu binh ấy đỡ thiệt thòi. Vậy nhưng suốt từ năm 2009 đến nay, ông vẫn chưa hoàn thiện được thủ tục.
Vẻ mặt thất vọng, mệt mỏi, ông chia sẻ: "Trong số tài liệu tôi còn lưu giữ không có giấy tờ gốc nào ghi rõ tháng, năm nhập ngũ. Tôi đến đơn vị cũ tìm kiếm, được anh em cung cấp một bản hồ sơ trích ngang lý lịch cán bộ, trên đó có ghi thời điểm nhập ngũ song không được đóng dấu từ khi thiết lập. Bởi vậy, hồ sơ bị trả lại. Dù có lãnh đạo đơn vị xác nhận cũng không được. Công việc đến đấy bị ách tắc".
Theo Ban Chính sách (Bộ CHQS tỉnh), do các cựu chiến binh đã phục viên, xuất ngũ nhiều năm, giấy tờ cũ nát hoặc không còn giữ được nên khâu xét duyệt ở cơ sở gặp khó khăn, phải xác minh nhiều lần. Toàn tỉnh còn hơn 2 nghìn hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62 tồn đọng vì đối tượng kê khai tên đơn vị, địa bàn hoạt động không có trong kỷ yếu, danh mục địa bàn do Bộ Quốc phòng quy định.
Chính sách hậu phương quân đội là một trong những giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo đáp công lao của những thế hệ có đóng góp cho non sông, đất nước là bổn phận, trách nhiệm, tình cảm của mỗi người.
Đại tá Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật, chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội phù hợp với tiến trình cải cách chính sách xã hội của Nhà nước và đặc điểm của quân đội. Trong đó, chú trọng về việc bổ sung chế độ đối với đối tượng làm nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ mới ở những địa bàn chiến lược, giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả các gia đình chính sách, nhất là những hộ còn khó khăn trong cuộc sống”.
Trước mắt, Bộ CHQS tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng có hướng dẫn cụ thể giải quyết hồ sơ theo Quyết định số 142, Quyết định số 62 đối với những người có thời gian công tác từ 15 năm đến dưới 20 năm mà không lưu giữ được giấy tờ gốc; đề nghị tiếp tục bổ sung danh mục địa bàn, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, tạo thuận lợi trong việc giải quyết hồ sơ còn tồn đọng. Liên quan đến công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng phần mềm hồ sơ điện tử danh sách liệt sĩ hy sinh, sẵn sàng cung cấp thông tin cho các thân nhân.
Ông Thân Văn Nhau, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh: Bảo đảm quyền lợi cho người bị phơi nhiễm Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hiện có 17.667 hội viên, trong đó có khoảng 13.500 người trực tiếp tham gia kháng chiến, hoạt động trong vùng bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện nay, tiến độ giải quyết chế độ cho các nạn nhân còn chậm, mới có khoảng 4 nghìn hội viên và 2 nghìn người là con, cháu của họ được hưởng chế độ. Rất nhiều cựu chiến binh từng sống ở nơi Mỹ rải chất độc hóa học nay ốm yếu, bệnh tật nhưng chưa được hưởng ưu đãi vì qua giám định không mắc 17 bệnh mà Bộ Y tế công bố. Chính sách đối với nạn nhân da cam thay đổi nhiều qua từng thời kỳ, một số đối tượng thiếu thông tin nên gặp khó khăn trong việc làm hồ sơ. Sau chiến tranh, có người không còn giữ lại các loại giấy tờ cần thiết. Để bảo đảm quyền lợi cho các nạn nhân, đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, bổ sung danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin. Trang bị thiết bị hiện đại cho các đơn vị giám định y khoa, bảo đảm phát hiện, chẩn đoán chính xác. Đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục xem xét, cải tiến thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các nạn nhân tiếp cận chính sách. Bà Nguyễn Thị Bốn (SN 1943), vợ liệt sĩ Trương Văn Chất, thôn Trại Quán, xã Bắc Lý (Hiệp Hòa): Quan tâm hơn nữa việc quy tập mộ, hài cốt liệt sĩ Chồng tôi hy sinh khi các con còn nhỏ, đó là sự mất mát to lớn đối với gia đình. Được sự động viên, chia sẻ của người thân, bà con láng giềng, tôi đã vượt qua khó khăn để nuôi các con khôn lớn. Những năm qua, tôi luôn nhận được sự quan tâm của địa phương, hưởng các chính sách dành cho gia đình có công với cách mạng. Tôi may mắn hơn rất nhiều người vợ, người mẹ liệt sĩ khác là đã tìm được hài cốt của chồng và đưa về nghĩa trang địa phương, tiện cho việc chăm nom, thờ cùng. Tôi đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị quân đội quan tâm hơn nữa đến công tác quy tập mộ liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ để người thân của họ được an ủi phần nào. Ngoài các chế độ đã có, Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi đối với thế hệ con, cháu của các liệt sĩ, thương binh, nhất là trong học tập, đào tạo nghề, tìm việc làm; có các giải pháp thiết thực giúp đỡ hộ gia đình chính sách cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập. PV |
Thy Lan