(BGĐT) - Chăm sóc, hỗ trợ, bù đắp giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin dịu bớt nỗi đau là tình cảm, trách nhiệm mà các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng xã hội đang nỗ lực thực hiện. Nhân tháng tri ân người có công, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn ông Thân Văn Nhau, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh xung quanh vấn đề này.
Xin ông cho biết tình hình đời sống của những nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh hiện nay?
Toàn tỉnh hiện có 17.667 hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó có hơn 14 nghìn hội viên từng trực tiếp tham gia kháng chiến; số còn lại là những hội viên tình nguyện. Hiện nay, số nạn nhân trực tiếp bị ảnh hưởng (thế hệ 1) còn sống đang hưởng chế độ hỗ trợ của Nhà nước là 4.473 người, con của họ (thế hệ 2) là 1.647 người. Số người thuộc thế hệ 1 đang hưởng chế độ trợ cấp còn khỏe mạnh rất ít. Số người được hưởng chế độ đã chết thì vợ của họ cũng đã già yếu, con bị khuyết tật, đau ốm thường xuyên. Khoảng 100 người thuộc diện đặc biệt khó khăn. Các huyện đang đề nghị thêm khoảng 300 người hưởng hỗ trợ diện này. Bên cạnh đó còn có gần 1.000 người là thế hệ 3 (chưa thống kê hết trong toàn tỉnh) chưa được hưởng chế độ gì.
Nhìn chung, cuộc sống của nạn nhân chất độc da cam/dioxin đều rất khó khăn, thường xuyên ốm đau, đi bệnh viện. Nhà có 1, nhà có 2 con, thậm chí đông hơn bị khuyết tật bẩm sinh do di chứng phải nằm tại chỗ cần có người trông nom, chăm sóc hằng ngày.
Ông nhìn nhận như thế nào về việc thực thi những chính sách hỗ trợ đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin và con em của họ?
Chất độc hóa học Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam gây ra những hậu quả nặng nề và lâu dài. Nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ. |
Tùy theo mức độ ảnh hưởng về sức khỏe, nạn nhân chất độc da cam (trực tiếp) được hưởng trợ cấp 4 mức. Thấp nhất là gần 1 triệu đồng/tháng, cao nhất là hơn 2,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, họ được Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế; bằng nhiều nguồn lực của các nhà hảo tâm; doanh nghiệp; các tổ chức nhân đạo trong nước, quốc tế. Nạn nhân chất độc da cam còn được hỗ trợ thăm hỏi vào dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm trong năm, việc hiếu, việc hỷ, hỗ trợ làm nhà ở, trang thiết bị đồ dùng sinh hoạt, chữa bệnh…
Nhìn vào con số hỗ trợ cụ thể cho từng người thì chưa lớn song nếu nhìn tổng thể các chính sách, chương trình, giải pháp chung trên toàn quốc, toàn tỉnh mới thấy sự cố gắng của Đảng, Nhà nước trong việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ, bù đắp cho người có công trong kháng chiến nói chung, đối tượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin nói riêng là rất lớn. Chỉ nói riêng số tiền hỗ trợ hằng tháng đối với mỗi người hiện nay đã tăng gấp nhiều lần so với năm đầu thực hiện chính sách (2004). Các chính sách của các cấp từ trung ương đến địa phương đã thu hút được sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc chung tay chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân và gia đình họ yên tâm, tin tưởng, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Vậy còn điều gì ông thấy trăn trở?
Hiện nay toàn tỉnh còn khoảng 10 nghìn trường hợp trực tiếp tham gia kháng chiến đã từng làm hồ sơ đề nghị nhưng chưa được giải quyết hưởng chế độ dành cho nạn nhân chất độc da cam. Còn một số con em của những người trực tiếp tham gia kháng chiến trong vùng bị chất độc hóa học chưa được hưởng chế độ hỗ trợ. Thế hệ 3 của họ đang chịu hậu quả, cuộc sống khó khăn song chưa được hỗ trợ. Thực tế này ít nhiều gây bức xúc trong người dân. Nguyên nhân là do giấy tờ, hồ sơ thất lạc, khó khăn trong khâu chứng nhận hoặc một số bất cập trong quy định về điều kiện, các loại bệnh nằm trong danh mục với thực tế bệnh nhân chịu di chứng.
Hướng giải quyết hiện nay như thế nào thưa ông?
Hướng giải quyết là chờ Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi thông tư thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng để khắc phục bất cập về quy định 17 loại bệnh trong danh mục, yêu cầu chứng nhận hồ sơ... Được biết Chính phủ đã chỉ đạo phải khắc phục xong trong năm nay.
|
Cô và trò Trường THPT Chuyên Bắc Giang quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. |
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI có Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14-5-2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 1-6-2012 về kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo gửi các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về việc tăng cường lãnh đạo giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Xác định đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; đưa việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin vào chương trình an sinh xã hội của địa phương, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với nạn nhân, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Quan tâm lãnh đạo, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức từ tỉnh đến cơ sở.
Ngày 3-2-2016, UBND tỉnh có văn bản số 297/UBND-VX2 chỉ đạo các ngành liên quan và các huyện tập trung thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Hy vọng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, chế độ ưu đãi, hỗ trợ đối với người có công nói chung, nạn nhân chất độc da cam nói riêng sẽ được giải quyết đầy đủ, chính xác, công bằng.
Xin cảm ơn ông!
Kim Hiếu (thực hiện)