Thứ ba, 30/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 41 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngăn chặn thực phẩm bẩn

Cập nhật: 07:00 ngày 17/12/2016
(BGĐT) - Thời gian qua, cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều vụ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và phụ gia thực phẩm không bảo đảm an toàn, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng. Hoạt động này có chiều hướng gia tăng trong những tháng gần đây.

{keywords}

Lực lượng chức năng thu giữ mỡ bẩn ở xã Hoàng Ninh (Việt Yên).

Nhiều chiêu trò mới

Theo cơ quan chức năng, dịp cuối năm, các đối tượng sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi, không chỉ chở thực phẩm bẩn bằng ô tô tải trên các trục đường chính mà còn xé lẻ đưa lên xe con đi theo đường tắt. Có người buộc hàng dưới gầm xe, đóng trong thùng kín hoặc trà trộn vào hàng hóa được phép nhập khẩu. Thực phẩm bẩn thường được vận chuyển vào ban đêm để tránh lực lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác kiểm tra.

Trung tá Đỗ Đức Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) cho biết: “Vì lợi nhuận, một số cá nhân bất chấp quy định của pháp luật liên tục thay đổi cách thức vận chuyển sản phẩm động vật nhập lậu, có lúc sử dụng 3-4 ô tô cùng chủng loại gắn biển kiểm soát giả giống nhau gây khó khăn cho lực lượng trinh sát. Thậm chí, khi bị yêu cầu dừng lại, có trường hợp lái xe cho ô tô chặn ngang đường giúp phương tiện khác chở thực phẩm bẩn tẩu thoát”. Hàng hóa vi phạm bị bắt giữ thời gian qua chủ yếu là: Nầm lợn mốc; thịt trâu, mực đông lạnh biến chất; lợn ốm, chết do lở mồm long móng; mỡ trâu bò và gà giống không qua kiểm dịch; bột làm thạch, xì dầu, dầu dán, tương ớt không rõ nguồn gốc...

Đơn cử, tháng 10 vừa qua, trên quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Vôi (Lạng Giang), lực lượng chức năng kiểm tra ô tô BKS 89C - 063.14 do ông Nguyễn Văn Hậu, xã Quang Thịnh (Lạng Giang) lái xe kiêm chủ hàng, phát hiện 700 kg nầm lợn nhập lậu. Ông Hậu bị phạt gần chục triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa. Trước đó, ông Đỗ Công Triển ở tỉnh Đồng Nai chở 140 con lợn (khoảng 18 tấn) bị bệnh lở mồm long móng, nhiều con đã chết từ Lạng Sơn về TP Bắc Giang tiêu thụ cũng bị phạt 50 triệu đồng và phải tiêu hủy hàng hóa vi phạm. 

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Đoàn liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh kiểm tra, phát hiện ông Phạm Duy Triệu, thôn Thanh Giang, xã Trù Hựu (Lục Ngạn) vận chuyển hơn 2,8 nghìn con gà giống nhập lậu Trung Quốc. Ngoài ra, lực lượng chức năng bắt quả tang bà Nguyễn Thị Luyện, thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh (Việt Yên) mua 80 kg thịt lợn chưa qua kiểm dịch để chế biến. Cơ quan chức năng tịch thu và tiêu hủy toàn bộ thực phẩm, gà giống nhập lậu theo quy định và xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng kinh doanh bất chính.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện khoảng 100 vụ kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, phụ gia thực phẩm không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tăng cao so với năm ngoái. Sở dĩ có tình trạng này là do lợi nhuận mang lại từ kinh doanh thực phẩm bẩn rất lớn. Cứ mỗi kg nầm lợn, thịt ôi mua ở bên kia biên giới về "phù phép" thành sản phẩm tươi sống, đối tượng kinh doanh thu lãi hàng trăm nghìn đồng. Vì vậy, khi bị kiểm tra, bắt giữ, nhiều trường hợp liều lĩnh chống trả lực lượng chức năng. 

{keywords}

Nầm lợn nhập lậu biến chất bị thu giữ ở xã Quang Thịnh (Lạng Giang).

Tăng cường kiểm soát thị trường

Người tiêu dùng sử dụng thực phẩm bẩn có nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc còn làm lây lan dịch bệnh cho người, vật nuôi.

Nhận định của cơ quan chức năng, những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng mạnh, hoạt động vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, kém chất lượng diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn hành vi vi phạm, tránh ảnh hưởng tiêu cực đối với ngành chăn nuôi của tỉnh và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, ngành chức năng. 

Hiện nay, Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch động vật tỉnh tăng cường giám sát các đối tượng từng vận chuyển, buôn bán động vật nhập lậu ở Trung Quốc, vận động ký cam kết không tái phạm. Đoàn tiếp tục củng cố và mở rộng đội ngũ cộng tác viên báo tin, tố giác tội phạm, ngăn chặn các đường dây, ổ nhóm chuyên vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu.

Ông Chu Thanh Hiến, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường cho biết: “Chi cục chỉ đạo đội quản lý thị trường các huyện, TP tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng vận chuyển thực phẩm nhập lậu trên tất cả các tuyến giao thông trong tỉnh. Đội quản lý thị trường huyện Lạng Giang, Sơn Động, Yên Thế, Lục Ngạn ký cam kết phối hợp với các huyện giáp ranh của tỉnh Lạng Sơn để ngăn chặn thực phẩm bẩn”. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn cách nhận biết thực phẩm bảo đảm chất lượng. Về phía người tiêu dùng chỉ nên sử dụng sản phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cùng với các giải pháp trên, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán (BCĐ 389), BCĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại từ ngày 25-11 năm nay đến ngày 15-2 -2017. Trong đó, BCĐ phân công rõ nhiệm vụ cho các ngành thành viên, UBND các huyện, TP tăng cường thanh tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh, vận chuyển thực phẩm nhập lậu. Đồng thời yêu cầu lực lượng công an và quản lý thị trường tích cực kiểm tra điều kiện kinh doanh, hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.

Cơ quan Công an tỉnh xây dựng chuyên án đấu tranh triệt phá các tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, thực phẩm bẩn; bố trí lực lượng điều tra, truy tố, xét xử nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình kinh doanh thực phẩm bẩn gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng cần xử lý hình sự để răn đe.

Hải Minh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...