Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quảng bá rộng rãi bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch Bắc Giang

Cập nhật: 17:50 ngày 23/09/2014
(BGĐT) - Đó là nội dung chính được đề cập tại buổi họp báo do Ban tổ chức (BTC) Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch lần thứ VI và Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ II năm 2014 (gọi tắt là Ngày hội và Đại hội) tổ chức vào chiều hôm nay (23/9) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội và Đại hội.

{keywords}
Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi họp báo

Tại đây, đại diện BTC thông báo tới các nhà báo mục đích, ý nghĩa, chương trình, kế hoạch và công tác chuẩn bị của hai sự kiện đến thời điểm này. Theo đó, Ngày hội dự kiến tổ chức từ ngày 3 đến 5/10 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Trình diễn trang phục dân tộc, thi ẩm thực, hội thảo liên kết phát triển du lịch, trại văn hóa, liên hoan ca, múa, nhạc dân gian, các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc... 

Lễ khai mạc Ngày hội sẽ diễn ra vào tối ngày 3/10 với chương trình nghệ thuật tổng hợp có chủ đề "Bắc Giang- Miền di sản" được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT- TH tỉnh. 

Về Đại hội, đến nay các địa phương đã tổ chức thành công ở cấp xã và cấp huyện. Đại hội cấp tỉnh dự kiến diễn ra ngày 1 và 2/10, hiện BTC đã xây dựng xong kịch bản và dự thảo Quyết tâm thư Đại hội; công tác tuyên truyền đang được đẩy mạnh, dự kiến có hơn 400 đại biểu tham dự...

Tại buổi họp báo, thành viên BTC giải đáp những vấn đề các nhà báo quan tâm như: Tiêu chí, hình thức tham gia và điểm mới trong phần thi người mặc trang phục dân tộc đẹp; cách thức tổ chức đối với phần thi trại văn hóa, thi ẩm thực, trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc; kết quả công tác liên kết phát triển du lịch và hiệu quả từ việc tôn vinh cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số những năm trước đây; nơi cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các nhà báo hoạt động đưa tin về Ngày hội..

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh mục tiêu của Ngày hội và Đại hội là bảo tồn, tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc và phát triển du lịch; kiểm điểm việc thực hiện chính sách, công tác dân tộc, tôn vinh điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số... 

Đồng chí thông tin tới các nhà báo một số dự án, chương trình phát triển du lịch của tỉnh đã, đang và sẽ thực hiện trong tương lai như: Khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, chùa Am Vãi, Khe Rỗ và sân golf Yên Dũng... Đồng thời đề nghị các nhà báo tập trung tuyên truyền, làm rõ tiềm năng, thế mạnh, cũng như bản sắc văn hóa của Bắc Giang đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước; cổ vũ điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Cùng đó phát hiện, phản ánh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý văn hóa, thể thao, du lịch và chính sách dân tộc, đề xuất giải pháp khắc phục.

                                                                                              Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...