Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Làm gì để tăng sức hấp dẫn của bảo tàng?

Cập nhật: 14:26 ngày 30/10/2014
(BGĐT) - Ngày 30 - 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tổ chức hội thảo "Bảo tàng với việc giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa địa phương", thu hút hơn 20 tham luận của các nhà khoa học, nghiên cứu và quản lý văn hóa ở T.Ư và địa phương. 
{keywords}
Một góc Bảo tàng tỉnh Bắc Giang
Bảo tàng tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 50 nghìn hiện vật, tài liệu, hệ thống trưng bày trong nhà và ngoài trời diện tích hơn 7 nghìn m
2. Những năm qua, hệ thống này được cải tạo, nâng cấp, mở cửa thường xuyên phục vụ trung bình gần 10 nghìn lượt khách mỗi năm. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, khai quật khảo cổ học, điều tra văn hóa phi vật thể đạt nhiều kết quả. 

Tuy nhiên, hoạt động của bảo tàng còn nhiều hạn chế như: Chậm đổi mới theo xu hướng chung, trưng bày đơn điệu, thiếu hấp dẫn, thiết bị phục vụ trưng bày lạc hậu, quan hệ công chúng chưa đáp ứng yêu cầu, số lượng khách còn khiêm tốn...

Các tham luận tại hội thảo nêu bật những giá trị văn hóa tiêu biểu của Bắc Giang, là điều kiện thuận lợi cho Bảo tàng phát triển, đồng thời tập trung phân tích mặt hạn chế trong cách thức tổ chức, hoạt động. 

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng sức hấp dẫn đối với nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên trong giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa Bắc Giang như: Tích cực đổi mới hình thức hoạt động, chọn lọc hiện vật, bộ sưu tập tiêu biểu để trưng bày, đầu tư trang thiết bị hiện đại; tổ chức trưng bày lưu động, phối hợp với ngành giáo dục mở các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa và hoạt động ngoại khóa cho học sinh ngay tại bảo tàng, nhà trưng bày truyền thống.

Để bảo tàng phát huy tốt vai trò của mình, các đại biểu cho rằng cần quan tâm đào tạo hướng dẫn viên chuyên nghiệp, am hiểu sâu về văn hóa Bắc Giang; tăng cường phối hợp tuyên truyền, quảng bá hoạt động của bảo tàng trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng trưng bày chuyên đề dành riêng cho từng đối tượng, lứa tuổi; phát huy hiệu quả hoạt động câu lạc bộ "Em yêu lịch sử"... 

Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...