(BGĐT) - Ngày 26- 7, tại chùa Bổ Đà (Việt Yên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tổ chức tọa đàm “Giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Bổ Đà”.
|
Quang cảnh buổi tọa đàm. |
Các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, quản lý đến từ Cục Di sản văn hóa, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận chùa Bổ Đà là di tích quốc gia đặc biệt.
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt hồ sơ di tích, các đại biểu đánh giá cao giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo của chùa Bổ Đà và ủng hộ chủ trương đề nghị công nhận chùa là di tích quốc gia đặc biệt. Hầu hết các ý kiến cho rằng, ngành văn hóa tỉnh cần quan tâm hơn đến công tác xây dựng hồ sơ, bổ sung, chỉnh lý thông tin về di tích, tránh nhiều thông tin trùng lặp, lược bỏ những nội dung không cần thiết, đặc biệt phải nêu bật những giá trị tiêu biểu, độc đáo, nhấn mạnh về lịch sử Thiền phái Lâm Tế tại di tích, vườn tháp lớn nhất nước, bộ mộc bản và các khối kiến trúc cổ...
Các đại biểu cũng đề xuất tỉnh xây dựng phương án bảo vệ cảnh quan, áp dụng công nghệ hiện đại trong bảo quản mộc bản và phòng chống cháy, nổ, bảo vệ đa dạng sinh học quanh khu vực di tích.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến, đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ di tích trong tháng 8 để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
PV