Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bộ sách văn học thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng giành giải Vàng sách hay năm 2016

Cập nhật: 10:41 ngày 27/12/2016
Hội Xuất bản Việt Nam vừa thông báo Bộ sách văn học thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng (12 cuốn) giành giải Vàng sách hay năm 2016.
{keywords}
Bộ sách của nhà văn Vũ Hùng giành giải Vàng sách hay năm 2016. 

Bộ sách viết về muông thú, rừng núi và thiên nhiên tươi đẹp. Với tài năng văn học, học vấn sâu rộng, với tấm lòng yêu quý thiên nhiên và  trẻ thơ, nhà văn Vũ Hùng đã tạo nên những trang văn đẹp và hay hiếm có về thiên nhiên hoang sơ trong rừng nguyên sinh Việt Nam. Những tác phẩm của ông  còn có giá trị giáo dục cho trẻ em nhiều thế hệ sau.

Bên cạnh bộ sách văn học thiếu nhi của Vũ Hùng, BTC còn đề cử 3 giải vàng cho các tác phẩm: Dược thư quốc gia Việt Nam chứa đựng một lượng kiến thức chuyên môn phong phú về y dược, với lượng thông tin khoa học, chính xác, tính thực tiễn cao…rất cần thiết đối với từng loại thuốc gốc, giúp người thầy thuốc biết để chỉ định điều trị chính xác và giảm chi phí. Sách đã tiếp thu, kế thừa các thành tựu khoa học và tinh hoa y học thế giới.

Bộ sách Vũ Hạnh tuyển tập: Vũ Hạnh là nhà văn cách mạng, sống hoạt động và sáng tác tại miền Nam thời chống Mỹ. Khi văn hóa Mỹ xâm nhập, ông đã đi đầu phong trào bảo vệ văn hóa dân tộc. Bằng các sáng tác như Bút máu, tiểu luận Người Việt cao quý... ông đã đấu tranh chống lại làn sóng văn hóa nô dịch.

Tác phẩm Diễn xướng nghi lễ - Di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường, viết về diễn xướng, nghi lễ của dân tộc Mường. Đây là một công trình có thể ví như một dạng bách khoa toàn thư về văn hóa cổ truyền người Mường dựa trên 7000 trang di cảo của nhà nghiên cứu văn hóa người Mường Hòa Bình để lại…

Ban tổ chức cũng cho biết, giải Bạc sẽ được trao cho tác phẩm: Trái tim của mẹ (tác giả Hoài Anh và Đậu Đũa); Giải đồng được trao cho 2 tác phẩm Trên đôi cánh chuồn chuồn của (Trần Đức Tiến) và Cụ rùa của Hariet (Dịch giả Thụ và Hải Yến). Ngoài ra, BTC cũng trao giải sách đẹp, bìa đẹp cho các phẩm: Những ngày tết ta, những ngày tết tây, Đất rừng phương Nam…

Tham dự giải thưởng sách hay năm nay đã có 40 nhà xuất bản gửi sách tham dự  với tổng số 486 cuốn, trong đó có 266 cuốn dự xét giải sách hay và có 220 cuốn dự xét giải sách đẹp.

Sau thời gian làm việc căng thẳng, BTC đã lựa chọn, trao giải mục sách hay cho tổng số 47 giải (gồm 4 giải Vàng, 10 giải Bạc, 17 giải Đồng, 16 giải Khuyến khích) và 43 giải (gồm 4 giải Vàng, 8 giải Bạc, 13 giải Đồng, 15 giải Khuyến khích; 3 giải Bìa đẹp) cho mục sách đẹp. Dự kiến, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào 8 giờ 30 ngày 28-12 tại Thư viện Quốc Gia số 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Theo Chí Thành (báo Công Lý)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...