Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 30 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai bức phù điêu của Quảng Trị được công nhận bảo vật quốc gia

Cập nhật: 14:26 ngày 31/12/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định công nhận thêm 14 bảo vật quốc gia. Đây là đợt công nhận bảo vật quốc gia lần thứ 5, nâng tổng số bảo vật quốc gia hiện có lên 88 bảo vật. 
{keywords}

Hai bức phù điêu được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Trong 14 bảo vật quốc gia được công nhận lần này có 2 bảo vật của tỉnh Quảng Trị là Phù điêu lá nhĩ Trà Liên 1 và Phù điêu lá nhĩ Trà Liên 2.

Theo ông Lê Hào, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, năm 1980, trong lúc đào bới khu đất trong làng thì người dân Trà Liên, xã Triệu Giang (Triệu Phong) đã phát hiện Phù điêu lá nhĩ Trà Liên 1. Hiện vật sau đó chuyển về lưu giữ tại Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Triệu Hải (nay là Phòng VH-TT huyện Triệu Phong). Tháng 11-1996, hiện vật được chuyển giao cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị bảo quản và phát huy tác dụng.

Phù điêu được phát hiện tại khu tháp Chăm Trà Liên có hình tam giác cân không đỉnh, được làm từ chất liệu đá sa phiến thạch. Phù điêu bị vỡ một góc bên trái. Toàn bộ nội dung của phù điêu được tập trung thể hiện ở một mặt, đóng trong một khung hình vòm được khoét lõm sâu hơn 10cm. Mảng phù điêu chiếm gần hết 2/3 bề mặt. Phù điêu của tấm lá nhĩ chạm hình thần Surya- thần Mặt trời và hai trợ thủ.

Còn Phù điêu lá nhĩ Trà Liên 2 được cán bộ Bảo tàng tỉnh Quảng Trị phát hiện vào năm 1992 tại di tích tháp Chăm Trà Liên ở làng Trà Liên, xã Triệu Giang (Triệu Phong). Khi phát hiện, phù điêu được đặt ở tư thế dựng đứng, quay mặt về hướng Đông.

Theo báo Công luận

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...