Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 590 năm Chiến thắng Xương Giang

Cập nhật: 15:19 ngày 02/02/2017
(BGĐT) - Ngày 2-2 (mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang, phường Xương Giang (TP Bắc Giang), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 590 năm Chiến thắng Xương Giang và khánh thành đền Xương Giang.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dâng hương tại đền Xương Giang.

Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Nguyễn Thanh Quất, lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc; Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Bùi Văn Hạnh; Từ Minh Hải; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dương Văn Thái, Lê Ánh Dương, Nguyễn Thị Thu Hà; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Bắc, Bắc Giang qua các thời kỳ; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và TP Bắc Giang; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đông đảo cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

{keywords}

Các đại biểu cắt băng khánh thành đền Xương Giang.

Lễ hội năm nay, Khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang được đầu tư tôn tạo bề thế, khang trang, không gian rộng, thuận lợi cho việc tổ chức lễ hội và du khách thập phương trẩy hội, dâng hương. Là năm thứ 20 được tổ chức liên tục kể từ khi tái lập tỉnh, lại gắn liền với sự kiện kỷ niệm 590 năm chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang nên lễ hội xuân này bắt đầu từ mùng 2 Tết đến hết rằm tháng Giêng (29-1 đến 11-2). 

{keywords}

Các đoàn rước trong lễ hội.

Từ sáng sớm, các đoàn rước cờ mở, gióng trống, chiêng, xe kiệu, lọng... di chuyển từ địa bàn nhiều phường như: Đa Mai, Hoàng Văn Thụ, Dĩnh Kế, Thọ Xương và các đoàn rước từ khu phố, đoàn thể trên địa bàn phường Xương Giang về khu trung tâm lễ hội. Cùng đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt tái hiện trận chiến Xương Giang tạo nên không khí lễ hội trang nghiêm, thể hiện hào khí của mảnh đất Bắc Giang anh hùng trong suốt chiều dài lịch sử.  

{keywords}

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện chiến thắng Xương Giang.

Tại đây, đại diện lãnh đạo TP Bắc Giang đọc diễn văn khai hội, ôn lại truyền thống anh hùng, nêu bật ý nghĩa và giá trị to lớn của chiến thắng Xương Giang (năm 1427) do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo, đập tan quân xâm lược phương Bắc, chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, giành lại độc lập, hòa bình cho nước Đại Việt. Đây là chiến thắng quan trọng của miền biên ải Đông Bắc, tạo nền độc lập dân tộc vào thế kỷ XV, được sử sách coi là trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 

Kết thúc buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TP cắt băng khánh thành đền Xương Giang, cùng nhân dân làm lễ dâng hương, thành kính tưởng nhớ công ơn các nghĩa sĩ đã chiến đấu anh dũng bảo vệ giang sơn Đại Việt.

Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động như trưng bày sinh vật cảnh, sản vật làng nghề truyền thống; trình diễn thư pháp, hát quan họ, chầu văn, ca trù; thi đấu thể thao và trò chơi dân gian...

Đỗ Quyên - Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...