Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngày 9, 10 tháng Giêng, khai hội kỷ niệm 590 năm chiến thắng Cần Trạm - Hố Cát - Xương Giang

Cập nhật: 08:52 ngày 03/02/2017
(BGĐT) - Ngày 5, 6-2 (tức ngày 9, 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu), UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức lễ hội kỷ niệm 590 năm chiến thắng Cần Trạm - Hố Cát - Xương Giang (1427 - 2017) tại Sân vận động, khu Đài Tưởng niệm Liệt sĩ huyện và Khu di tích đình - đền - chùa Chu Nguyên, thị trấn Vôi.

{keywords}

Phần rước tại lễ hội kỷ niệm 589 năm chiến thắng Cần Trạm - Hố Cát - Xương Giang (1427-2016). Ảnh tư liệu.

Lễ hội nhằm ôn lại truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về chiến thắng Cần Trạm-Hố Cát-Xương Giang đánh tan quân xâm lược nhà Minh, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ; đáp ứng nhu cầu văn hoá, tinh thần của nhân dân huyện Lạng Giang và khách thập phương. 

Lễ hội được UBND huyện chỉ đạo, chuẩn bị công phu với phương châm trang trọng, thiết thực, tiêu biểu, hấp dẫn, tiết kiệm; bảo đảm đúng phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. 

Khoảng 1,5 nghìn người tham gia đoàn rước trong buổi khai hội. Tại đây, các đại biểu, nhân dân và du khách sẽ dâng hương tưởng niệm anh linh các bậc tiền nhân và anh hùng liệt sĩ; thưởng thức màn trống hội, biểu diễn võ thuật, võ cờ, múa lân - sư - rồng; cổ vũ một số hoạt động văn hóa, thể thao... 

Kim Hiếu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...