Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang có thêm một Nghệ nhân dân gian trong lĩnh vực hát văn, hầu đồng

Cập nhật: 09:01 ngày 06/02/2017
(BGĐT) - Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vừa trao Bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian trong lĩnh vực hát văn, hầu đồng cho ông Nguyễn Văn Mười (SN 1975) ở thôn Tiền Đình, xã Quế Nham, huyện Tân Yên (Bắc Giang). 

{keywords}

GS-TS Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam trao bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho ông Nguyễn Văn Mười.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Mười hiện sinh hoạt tại Chi hội Bảo tồn Đạo mẫu tỉnh Bắc Giang và có nhiều năm hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu. Như vậy, đến nay Bắc Giang có hai người được công nhận danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực này. Việc công nhận trên nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cá nhân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tín ngưỡng thờ Mẫu được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Tháng 12- 2016 thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.                                          

  PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...