Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Văn hóa
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Bảo tồn tục cướp cầu trong lễ hội làng Nội (Tân Yên)

Cập nhật: 08:22 ngày 09/02/2017
(BGĐT) - Lễ hội truyền thống làng Nội, xã Việt Lập, huyện Tân Yên (Bắc Giang) diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng Giêng hằng năm.

{keywords}

Bảo tàng tỉnh hỗ trợ khôi phục trò cướp cầu móc tại lễ hội làng Nội.   Ảnh: CTV

Xưa, trong lễ hội có tục cướp cầu cạn (cướp cầu móc và cướp cầu chuyền) nhưng đã bị mai một. Năm nay, Bảo tàng tỉnh bố trí 45 triệu đồng để bảo tồn, khôi phục tục lệ độc đáo này. Trong đó đã điều tra, sưu tầm tư liệu, hỗ trợ địa phương về chuyên môn, trang phục, cầu, dụng cụ phục dựng trò cướp cầu cạn... 

Tục cướp cầu thường được tổ chức trong ngày hội xuân, hội làng. Ngoài rèn luyện sức khỏe, tài trí và vui chơi ngày xuân, cư dân nông nghiệp thường quan niệm cướp được cầu là lấy được năng lượng mặt trời, cầu mong mùa màng bội thu. 

 PV
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...