Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đổi mới phương thức hoạt động của Hội VHNT tỉnh Bắc Giang theo hướng thiết thực, hiệu quả

Cập nhật: 20:22 ngày 08/03/2017
(BGĐT) - Ngày 8-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương có buổi làm việc với Hội Văn học-Nghệ thuật (VHNT) tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Hội VHNT tỉnh cho biết, hiện Hội có 171 hội viên, trong đó có 67 hội viên các hội VHNT chuyên ngành T.Ư. Các hoạt động: Sáng tác VHNT, xuất bản, triển lãm; tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các tác phẩm VHNT đạt kết quả tốt, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các hội viên tích cực, sáng tạo ra nhiều tác phẩm VHNT có giá trị. Hội VHNT tỉnh được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành T.Ư cũng như các tỉnh, thành phố đánh giá cao. Nhiều hội viên giành giải thưởng quốc gia và khu vực… 

Tuy nhiên, công tác phát triển hội viên còn hạn chế, đặc biệt là hội viên trẻ, người dân tộc thiểu số; lực lượng cán bộ, hội viên làm công tác lý luận, phê bình VHNT còn yếu.

Năm 2017, Hội VHNT tỉnh phấn đấu làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên; tăng cường hoạt động sáng tác, quảng bá, phổ biến tác phẩm VHNT phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh hoạt động lý luận, phê bình, nghiên cứu VHNT và nâng cao chất lượng Tạp chí Sông Thương. 

Trước mắt, tham mưu tổ chức tốt Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 17 vào tháng 10 tới với sự tham gia của 15 tỉnh. Nhân dịp này, lãnh đạo Hội đề nghị UBND tỉnh có cơ chế để Tạp chí Sông Thương phát hành rộng rãi tới cơ sở. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ánh Dương đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội thời gian qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Hội VHNT tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Hội cần chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai nhiệm vụ, xây dựng Hội là mái nhà chung của những người yêu VHNT trong tỉnh và trở thành đơn vị mạnh trong toàn quốc. 

Cùng đó, quan tâm phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ và hội viên người dân tộc thiểu số. Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội. Lãnh đạo Hội nêu cao tinh thần gương mẫu, quy tụ hội viên; thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các chi hội.

Thanh Hải

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...