Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tiếp tục quảng bá sâu rộng giá trị Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà

Cập nhật: 19:58 ngày 28/03/2017
(BGĐT) - Chiều 28-3, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà chủ trì buổi tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức buổi lễ diễn ra ngày 12-3.
{keywords}

Quang cảnh buổi tổng kết.

{keywords}

Các đại biểu đánh giá cao công tác tổ chức, buổi lễ tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân, du khách. Các cấp, ngành thành viên, đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp chặt chẽ, tích cực, khẳng định, tôn vinh, quảng bá sâu rộng những giá trị tiêu biểu của di tích. Ước tính có khoảng 60 nghìn lượt du khách đến Bổ Đà trong dịp diễn ra lễ hội. 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức còn những hạn chế như: Việc hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật chậm, chỉnh sửa nhiều lần, một số điểm trông giữ xe tự phát thu vé cao hơn quy định, có tình trạng trộm cắp tài sản của du khách… 

Đồng chí Lê Ánh Dương biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban tổ chức, nhà chùa và các cấp chính quyền huyện Việt Yên. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan cần rút kinh nghiệm và khắc phục hạn chế trong những sự kiện văn hóa tiếp theo. 

Thời gian tới, các cấp, các ngành, nhất là huyện Việt Yên cần nghiên cứu đề xuất phương án thành lập ban quản lý di tích, bố trí đội ngũ hướng dẫn viên, khu vực đón tiếp khách, tăng cường bảo vệ an ninh trật tự. Tiếp tục quan tâm giữ gìn, tôn tạo cảnh quan, môi trường di tích; chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá sâu rộng giá trị của di sản.

                                                                     Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...