Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mở lớp truyền dạy nghệ thuật truyền thống

Cập nhật: 08:34 ngày 04/04/2017
(BGĐT) - Thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020”, năm 2017, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có kế hoạch tổ chức 13 lớp và mời nghệ nhân, giảng viên tham gia truyền dạy các loại hình dân ca truyền thống như: 
{keywords}

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tổ chức lớp truyền dạy ca trù cho một số hạt nhân văn nghệ cơ sở.

Hát chèo, dân ca quan họ, ca trù, hát then cho gần 1 nghìn hạt nhân văn nghệ tại các thôn, bản, khu phố. Hoạt động này góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng tại các địa phương.

Được biết, từ năm 2011 đến nay, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đã tổ chức hơn 40 lớp. Riêng trong quý I - 2017 mở 3 lớp gồm: Hát then tại xã Quý Sơn (Lục Ngạn); hát chèo tại thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) và hát dân ca quan họ tại thôn Dương Huy, xã Trung Sơn (Việt Yên). Học viên tham gia được phổ biến kiến thức về nguồn gốc xuất xứ, ý nghĩa của các loại hình nghệ thuật, trang phục, không gian diễn xướng, cùng đó thực hành biểu diễn các làn điệu cổ...        

Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...