Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng Bảo tàng tỉnh Bắc Giang là điểm đến hấp dẫn du khách

Cập nhật: 19:42 ngày 29/05/2017
(BGĐT) - Chiều 29- 5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương làm việc tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang về kết quả công tác thời gian qua; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2017. Cùng dự có đại diện các Sở: Tài chính; Văn hóa- Thể thao và Du lịch; Nội vụ.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND Lê Ánh Dương phát biểu tại buổi làm việc với Bảo tàng tỉnh.

Các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng những năm qua, dù đạt được kết quả đáng khích lệ song Bảo tàng tỉnh còn nhiều hạn chế, tồn tại như: Công tác truyền thông, thông tin yếu; hiện vật trưng bày còn đơn điệu, chưa thu hút nhiều khách tham quan tự do. Viên chức có chuyên môn sâu chưa nhiều, nhất là lĩnh vực khảo cổ học, dân tộc học, thuyết  minh, giám định cổ vật, tu bổ tôn tạo di tích. Quản lý di tích còn bất cập, còn hiện tượng mất cắp cổ vật… 

Nhân dịp này, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh đề nghị tỉnh xem xét, bổ sung biên chế theo chỉ tiêu được phân bổ do từ tháng 2 - 2017, Ban Quản lý di tích sáp nhập vào Bảo tàng tỉnh theo Quyết định của UBND tỉnh; cấp kinh phí sửa chữa, chỉnh lý trưng bày đồng bộ, mua sắm thiết bị bảo quản kho hiện vật; cho phép liên kết thực hiện mô hình dịch vụ (các quầy giới thiệu, kinh doanh sản phẩm lưu niệm, khu trải nghiệm di sản văn hóa)… 

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh, bảo tàng là thiết chế văn hóa quan trọng, xu thế gắn với phát triển du lịch. Tuy vậy thời gian qua, Bảo tàng tỉnh chưa thu hút được nhân dân, du khách đến tham quan. Để khắc phục sự trầm lắng, tiến tới xây dựng Bảo tàng tỉnh là địa chỉ, điểm đến hấp dẫn, tham gia mạnh mẽ vào chuỗi phát triển du lịch, ngành văn hóa trong năm nay cần xây dựng đề án phát triển Bảo tàng với tầm nhìn dài hạn; Bảo tàng tỉnh sớm đổi mới cách thức hoạt động, trước tiên từ tư duy, cách làm.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND Lê Ánh Dương trong một lần tham quan trưng bày tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh tư liệu. 

Cùng đó, cần giúp tỉnh nghiên cứu sâu hơn về văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Tây Yên Tử, đây là điều kiện quan trọng thu hút đầu tư phát triển du lịch và chính là điểm nhấn trưng bày của Bảo tàng; tiếp tục lập hồ sơ đề nghị xếp hạng, nâng hạng một số khu di tích; quan tâm quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa Bắc Giang đến đông đảo công chúng, thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ đối với các nhà trưng bày truyền thống, bảo tàng tư nhân; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, chỉnh lý gian trưng bày... 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến về một số kiến nghị của Bảo tàng tỉnh. Riêng việc bố trí kinh phí cải tạo các gian trưng bày, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu cho tỉnh xem xét quyết định.    

                                               Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...