Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

13 CLB tham gia Hội hát quan họ

Cập nhật: 15:17 ngày 30/09/2017
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 Âm lịch hằng năm), sáng 30-9, tại Nhà hát chèo tỉnh, Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội hát quan họ.

Tham gia Hội hát có hơn 100 liền anh, liền chị thuộc 13 CLB quan họ cơ sở của các huyện, TP. Tại đây, mỗi CLB thể hiện 2-3 bài quan họ cổ, gồm: Khách đến chơi nhà, Chuông vàng gác cửa tam quan, Người ở đừng về. Để đánh giá chất lượng nghệ thuật, Ban Tổ chức căn cứ vào các tiêu chí như  đặc điểm âm thanh, giá trị nghệ thuật, kỹ thuật hát (vang-rền-nền-nẩy); trang phục biểu diễn, cách xếp hình khối, hình thức giao duyên... Hội hát là dịp để các liền anh, liền chị gặp gỡ, giao lưu, gắn kết tình cảm, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB. Đồng thời góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca quan họ-Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội hát

{keywords}

Bài hát  "Chuông chùa gác cửa tam quan" do CLB Bắc Sông Cầu (Việt Yên) thể hiện.



{keywords}

Liền anh, liền chị của CLB Tình quê (TP Bắc Giang) tình tứ mời trầu  và ngân nga câu quan họ cổ.


{keywords}

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú Hiệp, làng Thổ Hà, xã Vân Hà (Việt Yên) giao lưu tại Hội hát.


{keywords}

Ban Tổ chức và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Công Doanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...