Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

210 tác phẩm triển lãm tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Cập nhật: 17:10 ngày 03/10/2017
(BGĐT) - Ngày 3 - 10, Ban tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVII tổ chức họp báo. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chủ trì; cùng dự có Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Bùi Hỏa Tiễn; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí T.Ư, địa phương. 

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền Núi phía Bắc lần thứ XVII phát biểu tại buổi họp báo.

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc được tổ chức mỗi năm một lần. Năm nay, liên hoan do tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức, khai mạc tại Bảo tàng tỉnh vào sáng 7 - 10, kết thúc vào chiều 17- 10. 

Liên hoan lần này có số lượng, chất lượng ảnh tăng so với lần trước với sự tham gia của 325 tác giả với 2.304 tác phẩm. Ban tổ chức chọn 210 tác phẩm của 128 tác giả tham gia triển lãm, trong đó tỉnh Bắc Giang có 15 tác phẩm của 10 tác giả được chọn. Đây là lần thứ hai Ban tổ chức áp dụng phương pháp chấm ảnh trên phần mềm chuyên dụng, đồng thời là lần đầu tiên cho phép gửi ảnh chắp ghép. 

Tại buổi họp báo, các phóng viên trao đổi, đề nghị Ban tổ chức làm rõ quy trình chấm điểm, những căn cứ chấp thuận việc sử dụng ảnh chắp ghép và kế hoạch sử dụng các tác phẩm tham gia triển lãm... Ông Bùi Hỏa Tiễn đã phân tích, làm rõ các câu hỏi của phóng viên, nhất là lý do thu hút nhiều tác phẩm, tác giả hơn so với mọi năm; đồng thời khẳng định ghép ảnh đang là xu thế mới, tác phẩm chắp ghép song mang lại giá trị, thông điệp, ý nghĩa nhất định sẽ được chấp nhận; quy trình chấm điểm ảnh được thực qua nhiều bước chặt chẽ. 

Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nguyễn Tuấn Khương thông tin thêm: Việc chọn Bảo tàng tỉnh triển lãm ảnh là cơ hội để Bắc Giang quảng bá tác phẩm nghệ thuật cũng như giới thiệu lịch sử, văn hóa đến với đông đảo công chúng. Hiện Bắc Giang đã có kế hoạch sử dụng tác phẩm của các nghệ sĩ trao tặng nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất con người đến công chúng. Nhân dịp này, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh trưng bày 50 tác phẩm phản ánh đời sống văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, thiên nhiên, con người Bắc Giang. Bảo tàng tỉnh trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Giang”.  

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Lê Ánh Dương đánh giá cao sự phối hợp của các bộ phận liên quan và cho biết đến nay công tác chuẩn bị cho Liên hoan đã cơ bản hoàn thành, hứa hẹn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với công chúng. Nhân dịp này, tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện tốt nhất để các nghệ sĩ thâm nhập thực tế, sáng tác ảnh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm theo dõi, tuyên truyền cổ vũ sự kiện. Đồng thời đề nghị các thành viên Ban tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.                                                

                                                   Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...