Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Liên hoan “Tiếng hát đồng quê” tỉnh Bắc Giang lần thứ III

Cập nhật: 15:08 ngày 06/10/2017
(BGĐT) - Ngày 6-10, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Liên hoan “Tiếng hát đồng quê” lần thứ III năm 2017. Tới dự có các đồng chí: Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

{keywords}

Ban tổ chức trao giải cho 10 đội thi tham dự Liên hoan "Tiếng hát đồng quê" tỉnh Bắc Giang lần thứ III.

Tham dự liên hoan có hơn 200 thí sinh là cán bộ hội viên nông dân thuộc 10 huyện, TP trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các đội biểu diễn tổng số 30 tiết mục bằng nhiều hình thức thể hiện phong phú như: Đơn ca, song ca, tốp ca, múa, độc tấu nhạc cụ dân tộc. Nội dung tập trung vào các chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ, giai cấp nông dân, tình đoàn kết dân tộc, xây dựng nông thôn mới… Các tiết mục đều được chuẩn bị công phu, chu đáo, mang lại nhiều ấn tượng cho người xem.

{keywords}

Bà Leo Thị Lịch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao giải Nhất cho đội thi đến từ Hội Nông dân huyện Yên Dũng.

Liên hoan “Tiếng hát đồng quê” là dịp để cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh thể hiện tài năng văn nghệ; giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lao động sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa. 

Kết thúc, Ban giám khảo trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến Khích và 3 giải phụ; trong đó giải Nhất thuộc về Hội Nông dân huyện Yên Dũng.

Hoàng Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...