(BGĐT) - Đời sống ngày càng đi lên, hoạt động văn hóa, văn nghệ có điều kiện nâng chất lượng và lan tỏa rộng rãi trong các khu dân cư, góp phần động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân đoàn kết, hăng say thi đua lao động, sản xuất.
|
Đồng bào dân tộc Cao Lan, xã Đèo Gia (Lục Ngạn) trao đổi kỹ năng học hát Sình Ca. Ảnh: Đức Thọ. |
Khắp nơi rộn ràng
Trung tuần tháng 11, tại nhiều khu dân cư, người dân sôi nổi luyện tập biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng (Lạng Giang) Phạm Thị Lưu Miên giới thiệu: Cả 15 thôn trong xã đều có đội văn nghệ, trong đó tiêu biểu hơn cả là các thôn: Mỹ Hưng, Cây Táo, Trung Phụng Ngoài, Trại Mới, Vĩnh Thịnh. Không có thù lao, mọi kinh phí hoạt động do các thành viên đóng góp nhưng đội văn nghệ có sự đầu tư về thời gian, công sức, trang phục, đạo cụ lẫn âm nhạc và quy tụ một số hạt nhân là bộ đội, giáo viên, học sinh, sinh viên, nông dân, người cao tuổi tham gia. Đội văn nghệ thôn Mỹ Hưng, Vĩnh Thịnh có hạt nhân được đào tạo chuyên ngành múa, thanh nhạc nên các kỳ hội thi, hội diễn của huyện luôn giành giải cao. Ngoài tham gia phong trào văn nghệ, các thành viên còn giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Với lòng nhiệt tình, say mê âm nhạc và năng khiếu bẩm sinh, nông dân Tân Hưng tự tin bước lên sân khấu. Trong sự kiện chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với liên khu dân cư trong xã, bà con đã thể hiện nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, sáng tạo. Đó là các ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.
Thôn Hạ, xã Đức Giang (Yên Dũng) có hai CLB văn nghệ, lịch tập ấn định hai lần/tháng. Ngày thường họ bận bịu nhưng ngơi công việc là gặp gỡ, giao lưu theo cụm giữa các thôn, xóm nhân các ngày lễ tết, kỷ niệm lớn của đất nước như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc tế Phụ nữ, Giải phóng miền Nam, Trung thu, Quốc khánh... Nội dung các tiết mục phong phú, đa dạng và lồng ghép tuyên truyền: Bảo vệ môi trường, chấp hành chính sách, pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới... Nhiều gia đình cả ba mẹ con cùng tham gia CLB, ngay như Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Phạm Văn Thuận cũng là thành viên của CLB. Ông Thuận kể: "Hoạt động văn nghệ góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, an ninh chính trị, trật tự trong thôn được giữ vững, tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, bạo lực gia đình dần bị loại bỏ. Hôm CLB đi thi văn nghệ trên huyện, bà con thuê ô tô đưa mấy chục người lên cổ vũ".
|
Tiết mục biểu diễn của CLB văn nghệ thôn Hồng Giang, xã Đức Giang (Yên Dũng). |
Tiếng hát nuôi dưỡng tâm hồn
Sức hấp dẫn của văn nghệ quần chúng ngày càng được khẳng định đáp ứng nhu cầu của nhân dân, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu ở nhiều làng quê".
Ông Ngô Xuân Thắng, Trưởng Phòng Nghệ thuật quần chúng (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh) |
Bắc Giang là nơi hội tụ nhiều loại hình dân ca truyền thống như: Chèo, quan họ, ca trù, hát then, soong hao, chầu văn... đó là nền tảng để phong trào văn nghệ quần chúng được khơi dậy. Toàn tỉnh hiện có hơn hai nghìn CLB, đội văn nghệ hoạt động tích cực và không đi lệch quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Tại các hội thi, hội diễn, liên hoan và các sự kiện như Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc, đón bằng công nhận danh hiệu làng văn hóa, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn đều diễn ra chương trình văn nghệ thu hút sự tham gia, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân.
Ông Ngô Xuân Thắng, Trưởng Phòng Nghệ thuật quần chúng (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh) cho biết: Hoạt động văn nghệ trong tỉnh ngày càng khởi sắc. Do có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại, trang phục, đạo cụ tốt hơn, việc xây dựng thiết chế văn hóa và xã hội hóa được quan tâm nên chất lượng phong trào được nâng cao.
Cũng theo ông Ngô Xuân Thắng, sức hấp dẫn của văn nghệ quần chúng ngày càng được khẳng định, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu ở nhiều làng quê. Qua đó góp phần bài trừ tệ nạn xã hội, xóa bỏ dần hủ tục, giữ gìn, thực hành và lưu truyền, phát triển bản sắc văn hóa, phong tục tập quán truyền thống tiêu biểu từng vùng miền, dân tộc. Hằng năm, ngành văn hóa tỉnh và các địa phương tổ chức hàng chục buổi phụ đạo, tập huấn kỹ thuật biểu diễn thanh nhạc, múa, hát, hỗ trợ trang phục, âm thanh cho các khu dân cư và CLB văn nghệ, đồng thời tổ chức hội diễn nhằm đánh giá chất lượng phong trào, tạo sân chơi cho người đam mê.
Kinh nghiệm cho thấy, để hoạt động nghệ thuật quần chúng có chất lượng bên cạnh lòng nhiệt tình, trách nhiệm của mỗi thành viên, từng địa phương cần biết khơi dậy tình yêu văn nghệ, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào. Cùng đó quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở nhằm tạo ra lực lượng nòng cốt, năng động, am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ. Ngành chuyên môn tiếp tục định hướng, bồi dưỡng về mặt chuyên môn, tổ chức sân chơi cho các hạt nhân văn nghệ quần chúng.
Nguyễn Hưởng