Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đội Lạng Giang giành giải Nhất hội thi Đôi bờ sông Thương

Cập nhật: 09:05 ngày 27/11/2017
(BGĐT) - Ngày 26-11, tại TP Bắc Giang, Hội đồng Đội tỉnh và Nhà Văn hoá Thiếu nhi tỉnh phối hợp tổ chức chung kết hội thi “Đôi bờ sông Thương” năm 2017. Tham dự có 10 đội thi (50 thí sinh) đến từ 10 huyện, TP. 

{keywords}

Phần thi của đội Lạng Giang.

Tại đây, các đội lần lượt trải qua ba phần thi: “Em yêu sông Thương quê em”- giới thiệu về thành phần, địa phương thông qua hình thức sân khấu hóa: thơ, ca, hò, vè; "Tự hào sông Thương quê em”- trả lời các câu hỏi kiến thức trắc nghiệm về vị trí địa lý, văn hóa, lịch sử, danh nhân của quê hương Bắc Giang; thi “Hát về sông Thương quê em”- các đội thể hiện tài năng âm nhạc khi trình diễn một bài hát về dòng sông Thương, có múa phụ họa, khuyến khích tác phẩm tự biên. 

Với sự đầu tư công phu, bài bản, đội Lạng Giang đã xuất sắc giành giải Nhất và để lại ấn tượng với khán giả khi dùng một loạt hình ảnh minh hoạ sống động về cây Dã hương nghìn tuổi, đình Phù Lão, sân bay Kép, ga phố Tráng. Hai giải Nhì thuộc về đội Việt Yên, TP Bắc Giang. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và các giải phụ.

Thu Vân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...