Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khánh thành Nhà lưu giữ và trưng bày mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

Cập nhật: 13:15 ngày 17/12/2017
(BGĐT) - Ngày 17 - 12, tại chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, UBND huyện Yên Dũng phối hợp với Hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng Nhà lưu giữ và trưng bày mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm.

{keywords}

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. 

Dự buổi lễ, đại biểu T.Ư có các đồng chí: Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Đăng Khoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ; Hoàng Hồng Lạc, nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, huyện Yên Dũng cùng đông đảo tăng ni phật tử, doanh nghiệp và du khách thập phương. 

{keywords}

Các đại biểu tham quan Nhà lưu giữ và trưng bày mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm. 

Khởi công từ tháng 4 - 2016, đến nay Nhà lưu giữ và trưng bày mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm hoàn thành đúng tiến độ, thiết kế. Công trình có tổng diện tích hơn 300m2 thuộc khuôn viên chùa với kiến trúc truyền thống, tàu đao 4 mái, khung gỗ lim, lợp ngói mũi hài. Nhà trưng bày mộc bản gồm 5 gian 2 chái; nhà lưu giữ 3 gian 2 chái. Tổng vốn đầu tư công trình hơn 30 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và một phần ngân sách (trong đó ngân sách tỉnh 6 tỷ đồng, ngân sách huyện 3,5 tỷ đồng).  Công trình hoàn thành góp phần gìn giữ, bảo quản và phát huy tốt hơn giá trị di sản mộc bản gắn với phát triển du lịch. 

Sau diễn văn khai mạc buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành Nhà lưu giữ và trưng bày mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm. Nhân dịp này, đại diện một số tổ chức, cá nhân đã phát tâm công đức vào chùa. Trước đó, các đại biểu, tăng ni, phật tử và nhân dân tổ chức lễ dâng hương tại chùa.

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm có 3.050 bản với 34 đầu sách. Năm 2012, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận kho mộc bản tại chùa là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thời gian tới, huyện Yên Dũng sẽ quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động thuyết minh, giới thiệu tại chùa Vĩnh Nghiêm nói chung và Nhà lưu giữ và trưng bày Mộc bản nói riêng.

Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...