(BGĐT) - Sáng 9-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện: Yên Dũng, Sơn Động cùng đông đảo phật tử đã tham dự và chứng kiến lễ đón, rước tượng Trúc Lâm Tam Tổ từ tỉnh Nam Định về chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng).
Các đại biểu dâng hương tại chùa Vĩnh Nghiêm.
Tượng Trúc Lâm Tam Tổ gồm ba pho được các thợ thủ công tại huyện Ý Yên (Nam Định) đúc bằng chất liệu đồng. Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong tư thế ngồi nặng 700 kg, hai pho còn lại là tượng Pháp Loa và Huyền Quang trong tư thế đứng, mỗi pho nặng hơn 300 kg. Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, công tác đón rước đã diễn ra an toàn. Các pho tượng được đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm đến ngày 26- 2 (tức 11 tháng Giêng) chuyển lên an vị tại chùa Hạ (Tây Yên Tử) thuộc xã Tuấn Mậu (Sơn Động).
Tượng Tam Tổ Trúc Lâm.
Được biết, Thiền phái Trúc Lâm gắn liền với tên tuổi của Tổ đệ nhất (Trần Nhân Tông), Tổ đệ nhị (Pháp Loa) và Tổ đệ tam Huyền Quang, vì vậy lịch sử gọi là Trúc Lâm Tam Tổ.