Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngày Sách Việt Nam 2018: Mở rộng quy mô, đa dạng hình thức tổ chức

Cập nhật: 15:30 ngày 18/04/2018
Ngày Sách Việt Nam lần thứ năm (2018) đã chính thức khai mạc sáng nay (18-4) tại công viên Thống Nhất (đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
{keywords}

Hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam 2018 kéo dài đến hết ngày 22-4 tại công viên Thống Nhất, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Đại diện ban tổ chức cho biết, năm nay, Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trên quy mô toàn quốc, trong đó chú trọng đến việc đẩy mạnh các hoạt động đến các cấp cơ sở và địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: “Trong đời sống tinh thần của xã hội, sách luôn đóng vai trò quan trọng. Thông qua sách, tất cả các tri thức, vốn hiểu biết, thế giới tinh thần, tình cảm của con người được bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị, góp phần giáo dục, hoàn thiện nhân cách con người và thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội. Vì vậy, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách đồng nghĩa với việc thực hiện mục tiêu xây dựng nền tảng tri thức trong mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội.”

Theo Quyết định số 284/QĐ-TTg (ngày 24-2-2014) của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21-4 hàng năm được chọn là Ngày Sách Việt Nam. 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định, sau 4 năm thực hiện, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành một sự kiện văn hóa thường niên có ý nghĩa tích cực và ảnh hưởng sâu rộng.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam được tổ chức đồng bộ, quy mô với nhiều hình thức đa dạng. 

Cũng trong buổi sáng nay, hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam 2018 đã khai mạc tại công viên Thống Nhất. Chương trình có sự tham gia của gần 80 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong cả nước với quy mô khoảng 100 gian hàng.

Hội sách sẽ kéo dài đến hết ngày 22-4./.

Theo Vietnamplus

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...