Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật chèo tại Tân Yên

Cập nhật: 18:22 ngày 21/05/2018
(BGĐT) - Nằm trong chương trình bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh, đồng thời thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng tại cơ sở, Nhà hát Chèo Bắc Giang vừa bố trí kinh phí hỗ trợ trang phục, âm thanh, nhạc cụ và truyền dạy nghệ thuật chèo truyền thống cho hơn 30 hạt nhân văn nghệ tại thôn Hòa Làng, xã Phúc Hòa (Tân Yên).
{keywords}

Các hạt nhân văn nghệ thôn Hòa Làng biểu diễn một trích đoạn chèo truyền thống.

Theo đó, trong tháng 5, dưới sự hướng dẫn của các diễn viên, nhạc công Nhà hát Chèo Bắc Giang, các hạt nhân văn nghệ thôn Hòa Làng đã có thể biểu diễn thành thục nhiều trích đoạn, vai diễn theo phong cách truyền thống. Tiêu biểu trong số đó là trích đoạn “Lý trưởng, mẹ Đốp”, “Nô, Mầu, phú ông” được trích trong vở chèo cổ “Quan âm Thị Kính”.

Được biết, trước đây thôn Hòa Làng có phong trào văn nghệ quần chúng nói chung, biểu diễn nghệ thuật chèo nói riêng phát triển mạnh, tuy nhiên có thời kỳ chèo truyền thống tại đây bị mai một do ít người tham gia.

Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...