Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập

Cập nhật: 11:16 ngày 26/05/2018
(BGĐT) - Ngày 26-5, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập 26-5 (1988-2018). Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), lãnh đạo một số sở, cơ quan, ban, ngành, trường học trên địa bàn tỉnh và các bảo tàng T.Ư, địa phương.
{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở VH,TT& DL Trần Minh Hà trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho lãnh đạo Bảo tàng tỉnh .


{keywords}

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang (Bảo tàng tỉnh Hà Bắc) được thành lập theo Quyết định số 376 ngày 26-5-1988 của UBND tỉnh trên cơ sở phòng Bảo tồn- Bảo tàng thuộc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hà Bắc. Tháng 1-1997, Bảo tàng tỉnh Hà Bắc được tách thành Bảo tàng tỉnh Bắc Giang và Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở chia tách tỉnh Hà Bắc. 

Thực hiện chủ  trương của Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, ngày 14-2-2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 77 về việc sáp nhập Ban Quản lý di tích tỉnh và Bảo tàng tỉnh, lấy tên gọi là Bảo tàng tỉnh Bắc Giang trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL).

{keywords}

Các thế hệ lãnh đạo, viên chức Bảo tàng tỉnh chụp ảnh lưu niệm. 

Diễn văn khai mạc của lãnh đạo Bảo tàng tỉnh nhấn mạnh: Trải qua 30 năm, Bảo tàng Bắc Giang luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cụ thể trong từng thời kỳ, tích cực, chủ động tham mưu cho ngành VH,TT& DL thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với hơn 7 nghìn m2 trưng bày trong nhà và ngoài trời, mỗi năm Bảo tàng đón khoảng 10 nghìn lượt khách tham quan. Đến nay Bảo tàng đã sưu tầm được hơn 52 nghìn đơn vị hiện vật, tài liệu; xây dựng hồ sơ 711 di tích được Nhà nước xếp hạng. 

Cùng đó, Bảo tàng tỉnh thực hiện bảo tồn các chương trình về di sản văn hóa các dân tộc thiểu số; xây dựng hồ sơ Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm đã được UNESCO công nhận Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á- Thái Bình Dương; tham gia xây dựng hồ sơ dân ca quan họ và ca trù đã được UNESCO công nhận di sản phi vật thể đại diện nhân loại; xây dựng hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia... Những đóng góp của Bảo tàng tỉnh đã được ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở VH,TT& DL Trần Minh Hà chúc mừng những thành tựu đạt được của Bảo tàng trong 30 năm qua. Đồng thời đề nghị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong đó tập trung vào các hoạt động: Sưu tầm, trưng bày, khai quật khảo cổ học, nghiên cứu, tuyên truyền, kiểm kê, bảo quản hiện vật, lập hồ sơ xếp hạng, tu bổ, tôn tạo di tích gắn với phát triển du lịch. Xây dựng Bảo tàng tỉnh mang nét đặc trưng văn hóa Bắc Giang, phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội và xu thế thời đại. Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng. Áp dụng khoa học công nghệ và các kỹ thuật tiên tiến vào quản lý, tổ chức hoạt động nghiệp vụ, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

Nhân dịp này, Bảo tàng tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở VH,TT& DL Trần Minh Hà đã trao Bằng khen cho lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.

                                                         Nguyễn Hưởng




Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...