Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chợ côn trùng độc đáo nhất Việt Nam

Cập nhật: 21:29 ngày 08/09/2018
Rất nhiều sản phẩm độc đáo như như mối chúa, rết, bò cạp, tắc kè, nhện hùm…bán ra mỗi ngày khiến chợ biên giới Tịnh Biên trở thành khu chợ côn trùng nổi tiếng nhất cả nước.
{keywords}

Chợ biên giới Tịnh Biên - An Giang được biết đến là chợ côn trùng độc đáo ở miền Tây. 

{keywords}

Các loại côn trùng đuợc bày bán phổ biến và hút khách tại chợ là mối chúa, tắc kè, bọ cạp, rết, rắn mối, bìm bịp, nhện…

{keywords}

Vào tháng cao điểm (tháng Giêng đến tháng 5), người bán côn trùng tập trung về chợ đông nhất để phục vụ khách du lịch viếng chùa Bà Chúa Xứ núi Sam (Châu Đốc).

{keywords}

Chỉ tính riêng bò cạp, mỗi hàng có thể bán ra từ 500 – 600 con/ngày.

{keywords}

Các loài côn trùng tại chợ Tịnh Biên có giá từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng/con, tùy kích cỡ.

{keywords}

Rết hiếm hơn các loài khác, mỗi ngày chỉ có khoảng 10 con.

{keywords}

Tắc kè phơi khô, đóng gói cũng là một mặt hàng phổ biến ở chợ Tinh Biên.

{keywords}

Không chỉ bán tươi sống, côn trùng tại đây còn được bán dưới hình thức ngâm rượu.

{keywords}

Thậm chí côn trùng còn được chế biến sẵn thành món ăn.

{keywords}

Cùng với côn trùng, chợ Tịnh Biên còn bán nhiều hàng hóa khác. Phần lớn đều có giá khá rẻ.

{keywords}

Chợ thường là điểm dừng chân của du khách để ăn uống và mua sắm sau những chuyến du lịch đến Châu Đốc và các vùng lân cận.

Theo Hoàng Minh/Kiến Thức

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...