Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giới thiệu 9 ca khúc mới viết về Bắc Giang

Cập nhật: 23:10 ngày 10/10/2018
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 123 năm Ngày thành lập tỉnh 10-10 (1895-2018), tối nay (10-10), UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình nghệ thuật giới thiệu ca khúc mới “Đất và Người Bắc Giang” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Doanh nghiệp tư nhân Mười Duyên. 

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các nhạc sĩ có sáng tác về Bắc Giang và Doanh nghiệp tư nhân Mười Duyên. 

Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, đại diện Vườn Nghệ thuật Sông Thương (Sông Thương Garden thuộc Doanh nghiệp tư nhân Mười Duyên) đề xuất ý tưởng, thực hiện Trại sáng tác âm nhạc về tỉnh Bắc Giang từ tháng 7-2018. Trại sáng tác hội tụ nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như: Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Nguyễn Vĩnh Tiến, Đỗ Bảo, An Hiếu, Giáng Son, Vũ Thiết, Ngô Tự Lập, Tuấn Khương... tham gia. Các tác giả tham gia Trại sáng tác đi thực tế ở một số khu công nghiệp trọng điểm, vùng Tây Yên Tử, các huyện Yên Thế, Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên...

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình. 

Sau ba tháng, 9 nhạc sĩ đã cho ra đời các ca khúc đặc sắc viết về vùng đất, con người  Bắc Giang. Đêm nghệ thuật giới thiệu 9 ca khúc bao gồm: Phiêu diêu Sơn Động, Say trong câu hát Bắc Giang, Mùa trám xanh, Về đây tình tang, Xa rồi sông Thương ơi, Tôi yêu cơn gió ở đây quá, Nhớ chiều sông Thương, Chùa Bổ Đà, Phủ Lạng Thương. 

{keywords}

Đại diện Doanh nghiệp tư nhân Mười Duyên trao 9 ca khúc mới về Bắc Giang cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Có thể nhận thấy dòng sông Thương bên lở bên bồi là nguồn cảm hứng vô tận, trở đi trở lại trong nhiều sáng tác về Bắc Giang. Những địa danh Đồng Cao, Khe Rỗ, Tây Yên Tử hiện lên trong ca khúc Phiêu diêu Sơn Động của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến khắc họa rõ nét hình ảnh quê hương Bắc Giang với "một vị chát mênh mông, mùa trám xanh" qua câu hát mượt mà với sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Khuê. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ánh Dương ghi nhận sáng kiến tổ chức trại sáng tác của bà Nguyễn Thị Mười, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Mười Duyên và tập thể đơn vị. Chính quyền và nhân dân trong tỉnh rất trân trọng tình cảm, thành quả lao động sáng tác của các nhạc sĩ đã có ca khúc viết về vùng đất, con người Bắc Giang. Đồng chí tin rằng, các ca khúc sẽ lan tỏa đến đông đảo công chúng. 

Dịp này, ghi nhận những đóng góp đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 nhạc sĩ đã có sáng tác về Bắc Giang và Doanh nghiệp tư nhân Mười Duyên.  

Một số hình ảnh tại đêm nhạc:

{keywords}

Ca sĩ Ngọc Khuê thể hiện ca khúc Mùa trám xanh của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. 

{keywords}

Ca sĩ Văn Viết idol thể hiện bài hát Phiêu diêu Sơn Động của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

{keywords}

Nhóm Aladin trình bày ca khúc của nữ nhạc sĩ Giáng Son. 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...