Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về xây dựng môi trường văn hóa, thể thao và du lịch

Cập nhật: 14:29 ngày 22/10/2018
Ngày 22-10, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình khai mạc Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về xây dựng môi trường văn hóa, thể thao và du lịch. Ban tổ chức đã trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc tham gia Cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền về xây dựng môi trường văn hóa, thể thao và du lịch.

Một số tác phẩm tiêu biểu có chất lượng tốt về nội dung tuyên truyền và nghệ thuật được Ban tổ chức đánh giá cao như "Không đốt đồ mã để bảo vệ môi trường" của tác giả Nguyễn Văn Công, tỉnh Hòa Bình; "Bảo vệ môi trường sinh thái là góp phần phát triển du lịch" của tác giả Đặng Đình Dũng, tỉnh Quảng Ninh; "Bảo đảm môi trường thể thao xanh, sạch, đẹp, văn minh" của tác giả Hà Huy Chương, tỉnh Hải Dương...

{keywords}

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Ông Vũ Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho biết, Ban tổ chức đã nhận được 426 tác phẩm của các tác giả trong cả nước tham gia Cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền về xây dựng môi trường văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó, Ban tổ chức đã tuyển chọn 110 tranh cổ động tiêu biểu để trưng bày trong triển lãm. Nhìn chung, các tác phẩm thể hiện được nội dung yêu cầu chủ đề của cuộc thi, đáp ứng tốt về mỹ thuật.

Thông qua hình ảnh và câu từ, mỗi bức tranh cổ động như một thông điệp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa của việc xây dựng môi trường văn hóa, thể thao và du lịch, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng với công tác bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Bên cạnh việc tổ chức triển lãm tranh cổ động để kịp thời đáp ứng công tác tuyên truyền trong toàn quốc, Cục Văn hóa cơ sở đã ấn hành 1.000 đĩa CD - ROOM, 40.000 tranh cổ động đáp ứng kịp thời công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về xây dựng môi trường văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra đến hết ngày 5-11.

Hàng độc tại Hội chợ triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)-Hội chợ triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang lần thứ XIII vừa diễn ra tại khu vực Quảng trường 3-2 (TP Bắc Giang) và kéo dài tới ngày 26-10. Tại đây, nghệ nhân, nhà vườn của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước giới thiệu hơn 3 nghìn tác phẩm gồm cây cảnh, đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ mỹ nghệ...Trong đó có nhiều sản phẩm độc đáo, giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng.
 
Hơn 3 nghìn tác phẩm đặc sắc trưng bày tại Hội chợ triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Ngày 12-10, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết 3 năm Chương trình "Làng lúa - làng hoa"; khai mạc Hội chợ triển lãm Sinh vật cảnh lần thứ 13. 

 
Khai mạc Triển lãm mỹ thuật hữu nghị Việt - Pháp
Trong chuỗi các sự kiện nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp 12-4 (1973-2018) và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược tháng 9 (2013-2018), tối 15-10, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt - Pháp TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Mỹ thuật, Viện Pháp tại TP  Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật hữu nghị Việt - Pháp chủ đề “Gặp gỡ 2018 - Rencontre 2018”.
 
Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật về tình hữu nghị Việt Nam – Cuba
Ngày 15-10, tại Nhà văn hóa phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Tình hữu nghị và đoàn kết Việt Nam – Cuba”.
 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...