Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xóm thôn vui Ngày hội

Cập nhật: 08:00 ngày 17/11/2018
(BGĐT)- Những ngày này, khắp nơi trong tỉnh Bắc Giang, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trang trọng với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Đây là dịp các gia đình gặp gỡ, giao lưu, vun đắp tình làng nghĩa xóm.

Tại thôn Sông Cùng, xã Tân Hưng (Lạng Giang), ngay từ sáng sớm, các đoàn viên, thanh niên và cán bộ thôn cùng với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 673 đóng quân trên địa bàn tất bật trang trí hội trường để chuẩn bị cho Ngày hội. Các trò chơi như: Kéo co, đẩy gậy, bóng đá, bóng chuyền hơi được tổ chức với sự tham gia, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo bà con và cán bộ, chiến sĩ. Theo ông Nguyễn Văn Bắc, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, không chỉ tham gia các hoạt động bề nổi, bộ đội còn giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nhà tình nghĩa, dọn vệ sinh môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

{keywords}

Chương trình văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn (Việt Yên).  Ảnh : Thu Lợi

Ngoài tham gia các hoạt động trong Ngày hội, cán bộ Lữ đoàn 673 còn lồng ghép trao đổi, giải đáp về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân, qua đó, động viên các gia đình yên tâm lao động sản xuất, góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Đại úy Đào Quang Tân, Phó Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 673 chia sẻ: “Tham gia Ngày hội Đại đoàn kết, các cán bộ, chiến sĩ cùng ôn lại truyền thống đoàn kết quân - dân đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để bà con hiểu hơn về nhiệm vụ quốc phòng, gắn bó mật thiết với nhân dân”.

Trong Ngày hội Đại đoàn kết tổ chức mới đây, nhân dân thôn Đoài, xã Bắc Lý (Hiệp Hòa) tập trung tại nhà văn hóa từ sớm, cùng ngồi uống nước, trò chuyện, hỏi han công việc, cuộc sống gia đình. Mở đầu ngày hội là các điệu múa, bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước được các hội viên Chi hội Phụ nữ, Người cao tuổi biểu diễn. Người dân trong thôn chia làm 4 đội thi đấu bóng chuyền hơi. Tiếng reo hò cổ vũ của khán giả làm cho không khí trên sân thêm sôi nổi, tiếp sức cho các vận động viên thi đấu hăng say.

Cụ Nguyễn Thị Phú (77 tuổi) phấn khởi nói: “Hằng năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày mà bà con trong thôn mong đợi nhất, nhân dân luôn đoàn kết, hăng hái lao động sản xuất, đoàn kết gắn bó, sống chan hòa, gần gũi yêu thương nhau”. Diện mạo của thôn Đoài đang thay đổi rõ rệt, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, các công trình phúc lợi được xây dựng khang trang. Nhân dân trong thôn tích cực tìm hướng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi.

Tại Tổ dân phố 2A, phường Trần Nguyễn Hãn (TP Bắc Giang) không khí Ngày hội lan tỏa trong từng ngõ nhỏ. Bà Lê Thị Thuận, một người dân ở đây cho biết thường ngày do công việc bận rộn, người dân ít được giao lưu nên ngày hội là dịp để mọi người gặp mặt, thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống. Nhân dân tổ dân phố 2A luôn đi đầu trong các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các hộ dân vận động nhau thực hiện tốt nếp sống văn hóa, đặc biệt là trong việc cưới, việc tang.

Điểm chung trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư đó là phần lễ và phần hội đều được tổ chức chu đáo, thiết thực, với nhiều hình thức phong phú, bảo đảm tiết kiệm nhưng vẫn trang trọng và đầm ấm. Nhiều tiết mục văn nghệ do chính người dân tự biên, tự diễn, đặc biệt các loại hình nghệ thuật truyền thống như dân ca quan họ, hát then, các trò chơi như bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá, kéo co, đẩy gậy làm cho không khí Ngày hội thêm sôi nổi, góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Để chuẩn bị tổ chức Ngày hội trong toàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức tốt các hoạt động trong Ngày hội Đại đoàn kết bảo đảm “trang trọng - thiết thực - hiệu quả - tiết kiệm”. Đây là dịp để mỗi người dân trong các khu dân cư giao lưu bày tỏ tâm tư nguyện vọng, trao đổi những kinh nghiệm hay trong làm ăn; đồng thời cũng là dịp để giải tỏa những khúc mắc, mâu thuẫn trong cộng đồng để cùng nhau xây đắp tình làng, nghĩa xóm, chung tay dựng xây khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với các khu dân cư có đơn vị quân đội thì Ngày hội còn là dịp để vun đắp tình quân dân ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng người dân Đắk Lắk
Sáng 11-11,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các thôn, buôn xã Dur Kmăl (huyện Krông Ana, Đắk Lắk).
 
Đồng chí Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Bắc Lý
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18-11 (1930 - 2018), các đồng chí Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đoài, xã Bắc Lý (Hiệp Hòa). Cùng đi có đại diện lãnh đạo huyện, xã, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo bà con nhân dân.
 
Đồng chí Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bưởi, xã Đan Hội
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18-11 (1930 - 2018), sáng nay (11-11), đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bưởi, xã Đan Hội (Lục Nam). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Lục Nam.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Việt Yên
(BGĐT) - Hòa cùng không khí vui tươi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2018), ngày 10-11, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về dự, chung vui với bà con nhân dân thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn (Việt Yên). 
 
Chùm ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang
(BGĐT) - Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2018), sáng 10-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự Ngày hội với nhân dân thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
 
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trại Giữa
(BGĐT) - Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18 - 11 (1930 - 2017) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chiều 13 - 11, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giáp Ngọc Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trại Giữa, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Cùng dự có đại diện một số ngành, đơn vị liên quan.
 
Hữu Trình
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...