Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn trật tự đô thị

Cập nhật: 15:59 ngày 20/12/2018
(BGĐT) - Ngày 20-12, UBND TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018; triển khai phương hướng, biện pháp thực hiện năm 2019. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, tổ dân phố trên địa bàn.
{keywords}

Đại diện Tổ dân phố số 5, phường Trần Nguyên Hãn tham luận về việc tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm.

Năm 2018, ngành văn hóa TP phối hợp với các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân góp phần làm chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành và nếp sống văn hóa, văn minh của người TP. Xây dựng một số mô hình mới như tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm tại phường Trần Nguyên Hãn, đám tang văn minh tại phường Trần Phú; tổ dân phố an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ở phường Lê Lợi. 

Qua bình xét, toàn TP có hơn 93% gia đình; 81% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; hơn 92% tổ dân phố văn hóa, tăng 3,9% so với năm trước; 10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Năm 2019, TP phấn đấu hơn 90% gia đình, 85% thôn, tổ dân phố, 80% cơ quan đạt danh hiệu văn hóa, hơn 53% người dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

{keywords}

Lãnh đạo TP khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm để đạt được những kết quả trên cũng như biện pháp thực hiện phong trào năm 2019 . Đó là huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền thực hiện những quy định, quy ước xây dựng đời sống văn hóa; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện; bình xét danh hiệu văn hóa đúng thực chất, tạo niềm tin trong nhân dân; phát động các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, nhân rộng mô hình, cách làm hay; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, văn hóa đẹp và nhắc nhở, phê phán hành vi tiêu cực, những cá nhân, tổ chức không chấp hành.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Tiến Dũng đề nghị ngành chức năng và các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, nhất là nâng cao ý thức trong giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hình thành nếp sống văn hóa của người TP; quan tâm xây dựng văn hóa công sở, doanh nghiệp. Cùng với sự hỗ trợ của TP, các phường, xã cần bố trí kinh phí và huy động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa cho các thôn, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu hoạt động; dành quỹ đất bố trí địa điểm, công trình phục vụ người dân tổ chức việc cưới, việc tang nhằm hạn chế tình trạng dựng rạp lấn chiếm lòng đường. Cùng đó, ngành chức năng và phường, xã tăng cường, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về lĩnh vực văn hóa, trật tự đô thị.

{keywords}

Các cá nhân đóng góp tích cực với phong trào được TP khen thưởng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP khen thưởng 59 tập thể, 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Lệ Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...