Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

213 thôn, bản, doanh nghiệp, đơn vị, gia đình văn hóa tiêu biểu được khen thưởng

Cập nhật: 18:24 ngày 26/12/2018
(BGĐT)- Ngày 26-12, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì; cùng dự có đại diện Ban Chỉ đạo phong trào T.Ư, các huyện, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; ban vận động thôn, gia đình văn hóa tiêu biểu. 
{keywords}

Quang cảnh hội nghị. 

Năm 2018, phong trào TDĐKXDĐSVH nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sôi nổi; việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều địa phương có cách làm mới, sáng tạo. BCĐ các cấp liên tục được củng cố, kiện toàn; ban hành nhiều kế hoạch thực hiện phong trào. 

Toàn tỉnh có hơn 390 nghìn gia đình văn hóa (đạt 88,3%, tăng 0,5% so với năm 2017); hơn 1,8 nghìn thôn, bản, tổ dân phố được bình xét danh hiệu văn hóa. 5/10 huyện, TP tổ chức đám cưới điểm, mô hình trao giấy chứng nhận kết hôn. Một số huyện như: Hiệp Hòa, Yên Dũng, Việt Yên và TP Bắc Giang có chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng. 

Mặc dù vậy, phong trào còn một số tồn tại, hạn chế như: BCĐ phong trào ở một số địa phương thiếu quan tâm đôn đốc, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ; chất lượng các danh hiệu văn hóa ở một số nơi còn mang tính hình thức. Tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp; tình trạng uống rượu bia trong ngày làm việc, hút thuốc lá ở nơi công cộng vẫn diễn ra. Cá biệt có một số nơi còn tình trạng đám cưới linh đình gây lãng phí.  

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích tiêu biểu. 

Năm 2019, phong trào tiếp tục được thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; tăng cường nguồn xã hội hóa góp phần đẩy mạnh phong trào. Phấn đấu 85% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 70% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 80% cơ quan, đơn vị văn hóa; 54,4% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; vận động hơn 34% người dân tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Tại đây, các đại biểu thảo luận về một số nội dung như: Công tác tuyên truyền biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào; xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; bài học trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực hưởng ứng phong trào; vai trò của người cao tuổi trong triển khai thực hiện; kinh nghiệm trong huy động nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc...

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ánh Dương đề nghị các cơ quan thường trực BCĐ phối hợp với thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích; phê bình những đơn vị không chấp hành nghiêm; tạo nguồn lực thực hiện phong trào. Kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan. Đặc biệt, dịp Tết Kỷ Hợi 2019 các đơn vị cần quan tâm giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, giao thông, môi trường. Tích cực tuyên truyền vận động ủng hộ quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo việc thực hiện quy định về nếp sống văn minh, không lạm dụng rượu bia, đốt pháo. 

{keywords}

Đồng chí Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 44 thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; 79 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và 90 gia đình tiêu biểu xuất sắc năm 2018. 

Tuyết Mai


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...