Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Những bức ảnh đời thường về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của 2 nhiếp ảnh kỳ cựu

Cập nhật: 16:44 ngày 03/01/2019
Những bức ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp của 2 nhà báo Nguyễn Đình Toán và Trần Định đang được triển lãm tại Nhà khách Bộ Quốc phòng (266 Thụy Khê, Hà Nội) đến hết ngày 13-1-2019.
{keywords}

Đây là một “tái triển lãm” bởi trước đó, cùng với các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Trần Hồng, các tác phẩm này của nhà báo Nguyễn Đình Toán và Trần Định đã được trưng bày tại Hội thảo quốc gia "Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc" diễn ra vào ngày 21-12 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 (1944 - 2018) và 5 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (2013 - 2018).

{keywords}

Triển lãm trưng bày gần 50 tác phẩm đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán đóng góp 33 tác phẩm, số còn lại là của nhiếp ảnh gia Trần Định.

{keywords}

Triển lãm của 2 tác giả tuy giản dị, chân phương nhưng đã để lại nhiều cảm xúc với bạn bè và khách tham quan.

{keywords}

Đại biểu Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc tới dự triển lãm cho biết: "Nhiếp ảnh có giá trị to lớn về mặt tư liệu và lịch sử, tôi vô cùng cảm phục và trân trọng những người cầm máy vì họ luôn lao động sáng tạo lưu giữ những khoảnh khắc sống mãi với thời gian".

{keywords}

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán chia sẻ kỷ niệm khi chụp hình về Đại tướng Võ Nguyễn Giáp với bạn bè tới dự triển lãm. Ông cho biết mỗi bức ảnh là một câu chuyện riêng với ông, vì thế bức nào đối với ông cũng đều đẹp và ấn tượng.

{keywords}

Dù tuổi đời và tuổi nghề đã cao nhưng đến nay nhà báo Nguyễn Đình Toán vẫn là một gương mặt quen cần mẫn tác nghiệp trong các kỳ, cuộc văn nghệ, đặc biệt là văn học. Nhiều người đã rất quen với hình ảnh một ông già tóc bạc cầm máy ảnh xuất hiện tại các sự kiện.

{keywords}

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán chụp ảnh lưu niệm với bạn bè tại triển lãm.

{keywords}

Nhiếp ảnh gia Trần Định chia sẻ với báo chí bên cạnh tác phẩm của mình tại triển lãm: "Tất cả các tác phẩm của chúng tôi đều là ảnh báo chí, không có sự sắp đặt trong lúc chụp, vì vậy nội dung ảnh đều trở nên tự nhiên, ảnh có giá trị lớn với thời gian".

{keywords}

Khách tham quan chăm chú theo dõi từng bức ảnh.

{keywords}

Tác phẩm "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhà báo Võ Mai Nhung - Tổng Biên tập báo Nông Thôn Ngày Nay tại nhà riêng ngày 28-12-1999".

{keywords}

Tác phẩm: "GS sử học Phan Huy Lê thăm, làm việc tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 23.1.2001".

{keywords}

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm nhạc sĩ Văn Cao tại tầng 2 số 108 Yết Kiêu, Hà Nội ngày 9-2-1992 (mùng 6 Tết Nhâm Thân).

{keywords}

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp nhà sử học Trần Văn Giàu tại nhà riêng ngày 31-10-1996.

{keywords}

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước pho tượng Hồ Chí Minh, phố Vinh tháng 11-2004.

{keywords}

Chân dung đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh Trần Định.

Triển lãm ảnh “Ấn tượng Việt Nam - Trung Quốc 2018”
Ngày 26-12, Triển lãm ảnh “Ấn tượng Việt Nam - Trung Quốc 2018” được khai mạc tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội).
 
Triển lãm ảnh, sách kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
Ngày 20-12, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm ảnh và giới thiệu sách chủ đề “Theo bước chân bộ đội cụ Hồ” tại đường sách TP Hồ Chí Minh.
 
Biển đảo Việt Nam: Khai mạc triển lãm ảnh “Biển đảo Tổ quốc”
Ngày 15-11, tại Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Đà Nẵng), TTXVN phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Biển đảo Tổ quốc”. 
 

Theo Dân Việt

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...