Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Festival "Về miền Quan họ năm 2019" diễn ra từ ngày 13 đến 28-2

Cập nhật: 17:01 ngày 25/01/2019
(BGĐT) - Ngày 25-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức họp báo Festival "Về miền quan họ năm 2019" tại TP Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh  ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh  ủy Bắc Ninh chủ trì. Đến dự có đại diện Vụ Báo chí (Ban Tuyên giáo T.Ư), Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng gần 30 cơ quan truyền thông báo chí của T.Ư và địa phương.
{keywords}

Quang cảnh buổi họp báo. 

Nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện cam kết với UNESCO trong triển khai nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca quan họ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Festival "Về miền Quan họ năm 2019" với quy mô cấp tỉnh diễn ra từ ngày 13 đến 28-2 (tức từ mùng 9 đến 24 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại TP Bắc Ninh, các huyện, thị xã trên địa bàn. 

Festival "Về miền Quan họ năm 2019" gồm 4 hoạt động chủ đạo và hàng loạt chương trình hưởng ứng. Theo đó, lễ kỷ niệm 10 năm dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại diễn ra đúng tối 23-2. Ngay sau đó là các hoạt động như giao lưu nghệ thuật, các canh hát quan họ trên thuyền, chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc năm 2019... Đêm giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Tứ hải giao tình" với sự tham gia của các tỉnh có di sản văn hóa phi vật thể được UNESSCO vinh danh gồm: Hát xoan, ví giặm, nhã nhạc cung đình Huế, bài chòi, đờn ca tài tử.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Giang trao đổi tại buổi họp báo. 

Tại cuộc họp báo, một số nội dung được các cơ quan báo chí, thông tấn quan tâm như: Bộ nhận diện di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ Bắc Ninh, điểm mới của Festival "Về miền Quan họ" năm nay, sự gắn kết giữa dân ca quan họ Bắc Ninh và 5 làng quan họ cổ ở Bắc Giang. Hiệu quả của các dự án truyền dạy, bảo tồn, phát huy giá trị dân ca quan họ Bắc Ninh. 

Ban tổ chức dành nhiều thời gian trao đổi, làm rõ các vấn đề phóng viên báo chí quan tâm. Theo đó, điểm mới của Festival "Về miền Quan họ năm 2019" so với lần đầu tiên tổ chức chương trình nghệ thuật năm 2010. Bởi lẽ, năm nay sự kiện kéo dài 15 ngày ở toàn tỉnh (không riêng TP Bắc Ninh), nhiều gấp 3 lần so với lần đầu. Đồng thời, khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Ninh năm 2019 với nhiều hoạt động kết nối du lịch, tour trải nghiệm hấp dẫn về làng nghề.

{keywords}

Phóng viên Báo Đại biểu nhân dân trao đổi vấn đề nhận diện thương hiệu Festival và dân ca quan họ Bắc Ninh. 

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh thông tin sẽ mời đại diện cả 5 làng quan họ cổ ở Bắc Giang tham dự festival để du khách hiểu hơn về nét đẹp của dân ca quan họ trong đời sống, sinh hoạt người Kinh Bắc xưa. 

Tại festival lần này, Bắc Ninh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật, chia sẻ về cách bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESSCO công nhận. Vừa qua, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, sưu tầm, bảo tồn, nghiên cứu bài hát, băng âm thanh... Có nhiều kết quả, thành tựu bước đầu trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca quan họ.

Đồng chí mong muốn các nhà báo tích cực tuyên truyền cho sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng này, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bắc Ninh bảo tồn, duy trì, phát huy giá trị dân ca quan họ. 

Tuyết Mai



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...